(PLO)- Từ tháng 6-2018, quận Tân Bình (TP.HCM) đã thành lập 15 tiểu đội tự vệ và một trung đội tự vệ dưới sự chỉ huy trực tiếp của chủ tịch UBND phường và chủ tịch UBND quận nhằm phòng chống gây rối, phá hoại cơ quan chính quyền.
Chiều 26-10, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 837 của Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở.
Tập hợp đảng viên, cựu quân nhân, công an
Tại đây, ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết thời gian qua, các thế lực thù địch đã chọn quận Tân Bình làm nơi tổ chức các hoạt động gây rối về an ninh chính trị.
Ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết sau những hoạt động tụ tập gây rối vào tháng 6-2018, quận đã thành tập các đội tự vệ. Ảnh: L.THOA
Cụ thể, vào đầu tháng 6-2018, có một số sự kiện tụ tập gây rối xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh Công viên Hoàng Văn Thụ và cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý là vụ nổ mìn tự chế vào chiều 20-6 tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.
Trước tình hình đó, Quận ủy Tân Bình đã xây dựng 15 tiểu đội tự vệ ở UBND-HĐND phường dưới sự chỉ huy trực tiếp của chủ tịch UBND phường và một trung đội tự vệ ở trung tâm hành chính UBND quận dưới sự chỉ huy trực tiếp của chủ tịch UBND quận. Hai tổ chức này sẽ phối hợp với các lực lượng khác cùng phòng chống tụ tập, gây rối, phá hoại trụ sở cơ quan chính quyền.
“Khi thành lập lực lượng tự vệ này, chúng tôi đã lựa chọn phần lớn là đảng viên, những người từng tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, có người từng tham gia công an nhân dân… Sau đó tổ chức huấn luyện, đầu tháng 9-2018, với lực lượng này, quận đã tạo được sự ổn định về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn” - ông La nói.
Ông La cũng cho biết thêm khó khăn hiện nay của tổ chức này là công tác tập huấn, kinh nghiệm còn giới hạn, chưa có trang phục. Việc này quận sẽ khắc phục để có tổ chức, danh xưng, hoạt động đúng quy định của luật.
Đại tá Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, cũng nhìn nhận nếu không có lực lượng tự vệ rộng khắp thì sẽ lúng túng, bất ngờ khi xảy ra sự cố. Ảnh: L.THOA
Về vấn đề này, Đại tá Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, cũng nhìn nhận Ban chỉ huy quân sự các địa phương phải phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu trong công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc cơ quan, tài sản doanh nghiệp và người lao động. Nhất là rút kinh nghiệm từ các sự kiện xảy ra trong tháng 6-2018. “Nếu chúng ta không chủ động, không có lực lượng tự vệ rộng khắp thì chúng ta sẽ lúng túng, bất ngờ” - Đại tá Hùng nói.
Theo Đại tá Hùng, trụ sở Đảng ủy, UBND phường phải được bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị. “Công tác bảo vệ trụ sở phải được tổ chức thành đơn vị tự vệ như quận Tân Bình. Phải lên phương án nếu xã/phường xảy ra tình huống có vài chục người tụ tập gây rối trước trụ sở, trong đó có nhiều người quá khích, mang đá, bom xăng thì phải làm sao?
Chẳng hạn, lực lượng tự vệ thì bảo vệ bên trong, phải có phương tiện quan sát, hàng rào. Vòng ngoài thì công an ứng xử với người dân. Các lực lượng phải phối hợp với nhau, ai chỉ huy tổ chức,… Phải lên phương án chặt chẽ chi tiết, tập luyện” - Đại tá Hùng phân tích kỹ.
Ông cũng khẳng định ở tại doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện,… và bất cứ đâu có cơ quan, tổ chức phải có Ban chỉ huy quân sự và đội tự vệ. Sự kiện tháng 6-2018 vừa qua, cho thấy hai lực lượng này thực sự quan trọng.
Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các lực lượng tự vệ... Ảnh: L.THOA
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cho biết toàn TP hiện có 768 đơn vị tự vệ và 588 BCH Quân sự. Khi có lực lượng này thì UBND TP rất an tâm vì họ đã vững mạnh và đồng cấp. Nhưng phải tăng cường nắm tình hình để lực lượng tốt hơn về chính trị, vững mạnh về nghiệp vụ.
Nhận định về tình hình chính trị trong và ngoài nước, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết chúng ta đang phải chiến đấu với ẩn chỉ huy, các nhóm có mặt trong TP như nhóm xã hội dân sự, phong trào lao động… đang hoạt động rất mạnh để chống phá nước ta. Đặc biệt, trong thời điểm này khi Quốc hội đang họp thì cũng có những nhóm tranh thủ kích động khiếu kiện, khoét sâu các vấn đề thiếu sót khuyết điểm để khuấy động làm rối loạn xã hội.
“Trước tình hình đó đề nghị Bộ Tư lệnh TP, lãnh đạo sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND quận/huyện, Ban chỉ huy quân sự, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về quốc phòng, quân sự của UBND TP và Bộ Tư lệnh TP. Trong đó có Chỉ đạo 837. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các lực lượng tự vệ…” - ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đã tặng giấy khen cho 30 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 837 của Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở.
Thượng tá Phạm Tiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.THOA
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.