Tân Bí thư Hậu Giang mong muốn sự đồng thuận để hoàn thành nhiệm vụ

(PLO)- Ông Nghiêm Xuân Thành, tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang ủng hộ, chia sẻ để ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sáng 3-7, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nghiêm Xuân Thành, tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Trung ương, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang trong điều kiện bản thân ông chưa có được nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương.

Trách nhiệm đó càng nhân lên khi Hậu Giang là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng vẻ vang với những chiến công lẫy lừng thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ vào thời điểm Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đang trên đà phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực phát triển cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ nhận Quyết định của Bộ Chính trị. Ảnh: CHÂU ANH

“Trước yêu cầu, nhiệm vụ và nhiều thách thức đặt ra, để xứng đáng với sự tín nhiệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm" - ông nói.

Ông cũng hứa sẽ nguyện sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung toàn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025...

 

Ba nhiệm vụ đột phá của Hậu Giang

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV đã đề ra ba nhiệm vụ đột phá. Đó là:

- Hoàn thành và thực hiện nghiêm quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thủy, bộ quan trọng kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh với các địa phương trong vùng ĐBSCL.

- Tập trung công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương.

- Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, tâm huyết vì sự phát triển của tỉnh, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.