Tạm ngừng tiêm vaccine tại điểm xảy ra sự cố trẻ tử vong

(PLO)- Sau sự cố, việc kiểm tra quy trình tiêm chủng sẽ được tiến hành đồng bộ. Trong đó bao gồm xem xét cả khâu dự phòng và điều trị, kiểm tra lô thuốc, quá trình bảo quản và sử dụng.

Sau khi xảy ra việc bé Ni Ê Hồ Mộc Tiên (4,5 tháng tuổi, quê Đắk Lắk, trú xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem được 3 giờ đồng hồ, sáng 7-3, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết ngành y tế tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp cùng Viện Pasteur TP.HCM kiểm tra toàn bộ quy trình tiêm chủng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé. 

Trong khi đó, ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, cho biết đại diện của Viện Pasteur TP.HCM , BV Nhi đồng TP.HCM đã xuống hiện trường để kiểm tra toàn bộ quy trình sử dụng sô vaccine này. Chiều cùng nay (7-3), hội đồng chuyên môn - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ họp đánh giá nguyên nhân gây ra cái chết của bé Tiên.

Ông Ngưỡng cũng xác nhận thông tin ngoài bé Tiên còn có bốn bé khác cũng phải nhập viện cấp cứu do sốt cao sau khi tiêm vaccine Quinvaxem vào ngày 6-3. Tuy nhiên, theo ông Ngưỡng phản ứng sốt sau tiêm vaccine là bình thường. Đồng Nai sẽ tiếp tục sử dụng lô vaccine trên và chỉ tạm ngưng sử dụng tại điểm Thạnh Phú.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, lô vaccine tiêm cho cháu Tiên được sử dụng trong toàn tỉnh, hiện đã tiêm 2.100 liều, tất cả trẻ đã tiêm đều bình thường. Tại xã Thạnh Phú, riêng ngày 6-3 cũng có hơn 90 bé được tiêm.

NhưPháp Luật TP.HCM thông tin, tối 6-3, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và đang xác định nguyên nhân tử vong của bé Tiên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng 6-3, bé Tiên được mẹ đưa đến Trạm Y tế xã Thạnh Phú tiêm vaccine Quinvaxem. Sau đó, bé Tiên được đưa về nhà, vẫn ăn, bú bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé đột nhiên tím tái, khóc thét.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện bóp bóng, cho thở oxy và chuyển bé lên BV Nhi đồng Đồng Nai. Tuy nhiên, khi nhập viện, bé Tiên đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, hôn mê sâu, mạch và huyết áp đều bằng 0. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho bé nhưng tình trạng không cải thiện và bé tử vong sau đó.

Được biết, ba mẹ của bé T. đều là công nhân Công ty Chanshin, thuê trọ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.