Tạm giữ nhóm ‘cò’ tại cổng bệnh viện phụ sản Trung ương

(PLO)- Khi Ngôi và Tâm dẫn khách đến phòng khám, Hương trả cho Ngôi và Tâm 10% trên tổng số tiền mà bệnh nhân phải đóng cho phòng khám.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 3 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Theo điều tra, khoảng tháng 3-2024, Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi; thường trú tại Bạch Mai, Hà Nội) mở phòng khám sản, phụ khoa trên đường Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội để khám chữa các bệnh về sản phụ khoa, siêu âm.

benh-vien-phu-san-trung-uong.jpg
Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Công Ngôi và Nguyễn Văn Tâm. Ảnh CA

Để phục vụ hoạt động của phòng khám Hương thuê bác sĩ khám, chữa bệnh và móc nối với Lê Công Ngôi (41 tuổi; thường trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi; thường trú tại xã Trần Phú, Hà Nội) làm "cò" tại khu vực cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện K để đưa khách đến phòng khám của Hương.

Tại khu vực Cổng bệnh viện, Tâm đứng ở điểm xe khách, xe taxi thường đón, trả khách để đón, dắt người bệnh ra chỗ Ngôi đứng.

Còn Ngôi mặc áo bảo vệ màu xanh giống áo bảo vệ, nhân viên trông xe của bệnh viện phụ sản Trung Ương để tiếp cận, chào mời người bệnh và đưa thông tin sai lệch Bệnh viện đang sửa chữa; nếu muốn khám thì Ngôi sẽ dẫn đến phòng khám "bác sỹ Hương".

Khi Ngôi và Tâm dẫn khách đến phòng khám, Hương trả cho Ngôi và Tâm 10% trên tổng số tiền mà bệnh nhân phải đóng cho phòng khám. Đến ngày 2-7, đã xác định có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh, tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.

Qua xác minh, Nguyễn Thị Thu Hương chỉ học lớp điều dưỡng Trung cấp y, không phải là bác sỹ, không có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo hay tập huấn gì liên quan đến việc khám, chữa bệnh, xét nghiệm và kê đơn thuốc nhưng Hương vẫn trực tiếp khám, xét nghiệm, kê đơn thuốc cho người bệnh.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự 3 người trên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.