Tạm giữ hàng trăm xe điện, linh kiện nghi ‘độ, chế’ ở TP.HCM

(PLO)- Công an TP.HCM phát hiện nhiều cơ sở “độ, chế” xe điện hoạt động không phép, kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường kiểm tra các cơ sở “độ, chế” xe điện, xử lý nhiều vi phạm liên quan hoạt động lắp ráp, kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Tạm giữ hàng trăm xe điện, linh kiện nghi ‘độ, chế’ ở TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, Công an TP.HCM đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, trật tự xã hội và kinh tế, môi trường.

Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng đồng thời đẩy mạnh kiểm tra các điểm nghi vấn “độ, chế” xe, cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

z7875307384878_f2b4cf424cca043d1408c4d56f886844.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở nghi “độ, chế” xe điện trên địa bàn TP.HCM, phát hiện nhiều linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc cùng hàng trăm phương tiện đang lắp ráp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện bị can thiệp kết cấu kỹ thuật để tăng công suất, nâng tốc độ vận hành.

Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp pin dung lượng lớn hoặc can thiệp hệ thống điều khiển tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ khi lưu thông hoặc để xe trong khu dân cư.

z7875307383048_848c02c64ba64397c60fd6e22362236b.jpg
Hàng trăm xe điện đang trong quá trình lắp ráp tại một cơ sở bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ do có dấu hiệu thay đổi kết cấu phương tiện và lưu thông khi chưa qua kiểm định an toàn. Ảnh: CA

Từ ngày 1-5 đến nay, CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

z7875307364100_eda9c01700ccc1d67077b9d59e2a4a68.jpg
Nhiều xe điện bị thay đổi kết cấu, nâng công suất, lắp pin dung lượng lớn được lực lượng chức năng phát hiện tại các cơ sở nghi “độ, chế” ở TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và cháy nổ khi lưu thông. Ảnh: CA

Qua rà soát, Công an TP.HCM lập danh sách hơn 200 cơ sở nghi vấn liên quan hoạt động “độ, chế” xe và kinh doanh phụ tùng thay đổi kết cấu phương tiện.

Trong đợt kiểm tra đột xuất ngày 9-5, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở hoạt động không giấy phép, chưa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, tập kết số lượng lớn linh kiện, phụ tùng và xe điện không rõ nguồn gốc.

z7875307349824_352d1018a79a587ddfbf7beb7ffb18e6.jpg
Lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn pin điện, phụ tùng và xe điện tập kết tại cơ sở nghi “độ, chế” xe ở TP.HCM. Nhiều sản phẩm bị nghi tái chế, thay nhãn mác trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CA

Đáng chú ý, tại Công ty HDPRO ở xã Xuân Thới Sơn, cơ quan chức năng tạm giữ 216 xe điện đang lắp ráp cùng số lượng lớn linh kiện, phụ tùng.

Qua xác minh ban đầu, cơ sở này bị nghi nhập linh kiện trong và ngoài nước để lắp ráp xe điện đưa ra thị trường khi chưa được kiểm định an toàn; đồng thời có dấu hiệu tái chế pin cũ, thay nhãn mác để tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.