Tạm giữ 2 cuốn sổ đỏ của 43 ha đất vàng tại Bình Dương

(PLO)- Khu đất 43 ha là tang vật của vụ án nên cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ hai cuốn sổ đỏ của khu đất này.

Ngày 5-5, ông Bùi Hữu Toàn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã chủ trì buổi thông tin báo chí các vấn đề liên quan đến việc khởi tố ba lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3-2).

Ông Bùi Hữu Toàn thông tin về vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Ba lãnh đạo của công ty 3-2 bị khởi tố gồm: Ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1955, Chủ tịch Hội đồng quản trị); ông Trần Nguyên Vũ (sinh năm 1977, Tổng Giám đốc Công ty 3-2); ông Huỳnh Thanh Hải (sinh năm 1964, thành viên HĐQT, Chủ tịch, kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương).

Ông Minh và ông Vũ bị bắt tạm giam bốn tháng. Riêng ông Hải bị cấm khỏi nơi cư trú.

Tham dự buổi họp có đại diện của VKS, một số ban ngành và một số cơ quan báo chí.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về việc điều tra của vụ án. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi cung cấp thông tin, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Theo điều tra của cơ quan công an, khu đất có diện tích 43 ha (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), là tài sản nhà nước. Tỉnh ủy Bình Dương giao cho Công ty 3-2, để thực hiện dự án Khu đô thị -Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (Công ty Tân Phú), nằm trong Khu Liên hợp DV - ĐT - TM Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2016, Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Tân Phú với giá là hơn 250 tỉ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận). Việc chuyển nhượng này, không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản, gây thất thoát số tiền gần 127 tỉ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Ba lãnh đạo Công ty 3-2 bị khởi tố. Ảnh: LÊ ÁNH

Qua điều tra, khu đất 43 ha có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), được Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 6-2-2013 là tang vật của vụ án, đang được Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú quản lý.

Tuy nhiên, hai sổ đỏ này đã được Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú mang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh TP.HCM bảo lãnh cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp Nam Kim vay số tiền là 350 tỉ đồng.

Theo quy định Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú, chưa đủ điều kiện để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn... bằng quyền sử dụng đất.

Cơ quan điều tra khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của ba lãnh đạo Công ty 3-2. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-4, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hai sổ đỏ của khu đất 43 ha này để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành xác minh điều tra việc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bàn giao khu đất 43 ha này cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú để quản lý theo quy định của pháp luật.

Phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ án. Ảnh: LÊ ÁNH

Còn về khu đất 145 ha, (ngay sát khu đất 43 ha) do Công ty 3-2 quản lý, sử dụng cũng có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước nên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại buổi thông tin báo chí, các cơ quan báo chí cũng có nhiều câu hỏi xoay quanh đến vụ việc này. Nhưng chủ yếu các câu hỏi đều xoáy sâu về trách nhiệm của Tỉnh ủy Bình Dương như thế nào khi để xảy ra vụ việc về khu đất 43 ha và khu đất 145 ha? Tuy nhiên câu hỏi này, đại diện ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương không trả lời.

Còn về việc, trong vụ án này có khởi tố thêm bị can nào nữa hay không? Đại tá Trần Văn Chính cũng khẳng định: Với tinh thần khách quan, không bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó, cá nhân nào sai phạm thì sẽ được xử lý nghiêm.

 

Tiến trình vụ án:

Đầu tháng 10-2019, phát hiện những dấu hiệu sai phạm của Công ty 3-2 liên quan đến khu đất vàng 43 ha. Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo thanh tra làm rõ những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Đến tháng 11-2019, sau khi tiến hành thanh tra, đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã chuyển hồ sơ vụ việc qua cho Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 16-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau gần bốn tháng điều tra, ngày 7-4 Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố ba lãnh đạo của Công ty 3-2.

Hai ngày sau 10-4, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ba người này.

Ngày 21-4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới cho Công ty 3-2.

Tạm giữ 2 cuốn sổ đỏ của 43 ha đất vàng tại Bình Dương ảnh 6
Khu đất 43 ha, nằm ngay trung tâm TP mới Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.