Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình 15 ngày để phục vụ việc thanh tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-7, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1234 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình kể từ ngày 31-7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày.

Quyết định nêu rõ, trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 31-7, UBND Thái Bình ban hành Quyết định giao ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phụ trách điều hành hoạt động của Sở GD&ĐT trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển bị tạm đình chỉ công tác.

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc thanh tra sau vụ lùm xùm điểm thi vào lớp 10 ở tỉnh này.

Trước đó, bà Phạm Thị D (47 tuổi, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) đã có đơn tố cáo gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan liên quan phản ánh về việc điểm thi vào lớp 10 bị chấm sai số lượng lớn.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình
Một số học sinh có điểm phúc khảo chênh lệch lớn tại kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Thái Bình do bà D liệt kê trong đơn tố cáo

"Khi thấy điểm thi gia đình tôi và rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên các trường cấp 2 trong toàn tỉnh vô cùng bất ngờ và bức xúc. Bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Mặc dù được động viên nhưng con tôi và các cháu bị sốc tinh thần, trầm cảm, tâm lý không ổn định, cha mẹ luôn phải canh giữ và không yên tâm làm việc trong suốt một tháng qua"- Đơn của bà D nêu rõ.

Bà D cho biết đã nhiều phụ huynh học sinh đã nộp đơn phúc khảo với số lượng kỷ lục và chờ đến ngày 16-7 thì đúng là rất nhiều em bị chấm sai điểm. Sau khi phúc khảo thì số điểm các môn đặc biệt là Toán và Văn chênh lệch rất nhiều, khoảng cách rất lớn.

Trước những lùm xùm này, ngày 30-7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ngay sau đó, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã thành lập đoàn thanh tra gồm 11 thành viên, do ông Phạm Công Dịch - Phó chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn. Tổ giám sát gồm ba thành viên để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện công tác thanh tra là 20 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.