Tạm đình chỉ điều tra vụ án sai phạm đất đai tại đường Lê Duẩn, Phan Thiết

(PLO)- Cơ quan điều tra phát hiện có 13 lô đất trị giá gần 45 tỉ đồng được xét duyệt, giao cho 11 hộ gia đình không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án đại lộ Lê Duẩn, TP Phan Thiết.

Một góc đại lộ Lê Duẩn. Ảnh: PN

Một góc đại lộ Lê Duẩn. Ảnh: PN

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định trưng cầu giám định gửi Bộ TN&MT, tuy nhiên đến nay chưa nhận được kết quả. Khi có kết luận giám định của Bộ TN&MT, đơn vị sẽ căn cứ để phục hồi điều tra theo quy định.

Dự án đại lộ Lê Duẩn, TP Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết với chiều dài toàn tuyến hơn 2,9 km, có điểm đầu là ga Phan Thiết, điểm cuối là vòng xoay tượng đài Chiến Thắng nối với đường Trần Hưng Đạo.

Để thực hiện dự án đường Lê Duẩn, chính quyền đã thu hồi 46.495 m2 đất của nhiều hộ dân và một số cơ quan, đơn vị. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT Bình Thuận đã bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đã có dấu hiệu sai phạm trong việc bồi thường, tái định cư. Một số hộ bị thu hồi diện tích nhỏ nhưng lại được bố trí những khu đất tái định cư ở vị trí đắc địa, thậm chí không đủ điều kiện cũng được giao đất tái định cư.

Sau khi có đơn tố cáo của các hộ dân, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với UBND TP Phan Thiết; Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP Phan Thiết; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Phan Thiết và các cơ quan có liên quan trong thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đường Lê Duẩn.

Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Do có dấu hiệu tội phạm nên ngày 20-12-2021, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Tháng 12-2021, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại dự án này. Ảnh: PN

Tháng 12-2021, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại dự án này. Ảnh: PN

Sau gần hai năm điều tra, cơ quan điều tra phát hiện có đến 13 lô đất diện tích 97,5 m2-100,5 m2 được xét duyệt, giao đất cho 11 hộ gia đình không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các lô đất này đều nằm ở các vị trí đắc địa ở TP Phan Thiết như khu dân cư Hùng Vương 2A, đường Võ Văn Kiệt, khu dân cư Bắc Xuân An…

Theo kết luận định giá tài sản do Cơ quan điều tra trưng cầu giám định tại Bình Thuận, 13 lô đất nói trên có giá 44,9 tỉ đồng. Trong 13 lô đất giao không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hai trường hợp được giao đến hai lô đất.

Cụ thể, ông PTBP được giao hai lô tại khu dân cư Bắc Xuân An, trị giá mỗi lô đất hơn 2,2 tỉ đồng; bà PTĐN cũng được giao hai lô trị giá mỗi lô hơn 2,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, dù giao đất không đúng quy định nhưng có nhiều trường hợp được giao đất ở vị trí đắc địa, có giá cao. Đáng chú ý là trường hợp ông ĐVH được giao lô đất 100 m2 trên đường Võ Văn Kiệt, có giá gần 7 tỉ đồng; bà NTHB được giao lô đất 100,2 m2 trên đường Lê Duẩn trị giá 9,7 tỉ đồng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.