Tạm đình chỉ công tác phó ban quản lý để rừng phòng hộ bị phá

(PLO)- Một phó ban quản lý rừng phòng hộ ở Phú Yên bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, xác nhận đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bên trái) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng dầu nguồn sông Trà Bương. Ảnh: VŨ XUÂN

Ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, bắt đầu từ ngày 7-9, để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý.

Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng được thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, khi trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý vụ phá rừng trên. Ông Thế yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay trên địa bàn huyện này để xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Công an Phú Yên điều tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng theo quy định pháp luật. Trong đó, cần làm rõ có hay không những cán bộ đứng sau, tiếp tay cho phá rừng để xử lý nghiêm.

Hàng loạt gỗ rừng bị chặt phá tại xã Sơn Hội. Ảnh: THANH THẮNG

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Sở NN&PTNT Phú Yên đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác xử lý tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa với 12 thành viên, do ông Nguyễn Văn Toàn, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, làm tổ trưởng.

Tổ công tác trên có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra rừng tự nhiên, việc giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ năm 2010 đến nay trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Từ đó, báo cáo đề xuất lãnh đạo Sở NN&PTNT hướng xử lý. Ngoài ra, tổ công tác còn có trách nhiệm phối hợp cơ quan công an kiểm tra, xác minh, làm rõ diện tích rừng bị phá, những người liên quan các vụ phá rừng…

NhưPLO đã phản ánh, từ tin báo của người dân, báo chí phát hiện, phản ánh vụ án phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương tại xã Sơn Hội với quy mô lớn, được tổ chức với phương thức tinh vi, bài bản trong thời gian dài.

Bước đầu, Sở NN&PTNT Phú Yên xác định có khoảng 2,7 ha cây rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý bị chặt phá. Trong đó, có gần 2 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, còn lại là rừng sản xuất.

Tiếp đó, là vụ phá trắng hơn 3,1 ha rừng ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội. Ngoài ra, từ đầu năm đến cuối tháng 8-2021, cơ quan chức năng xác định có 29 ha rừng tại huyện Sơn Hòa bị chặt phá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.