Tài xế say xỉn lăng mạ, tấn công CSGT khi đo nồng độ cồn

(PLO)- Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn có hành vi lăng mạ, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh, gây khó khăn cho lực lượng CSGT.

Thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các lối vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, tốc độ…

Chỉ trong khoảng một tuần vừa qua, Đội đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn và nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế. Ảnh: MINH HẢI

Lãnh đạo Đội CSGT số 7 cho biết quá trình tuần tra kiểm soát, đa phần người tham gia giao thông chấp hành quy định, tuy nhiên một số cũng có thái độ chống đối CSGT, trong đó có người khi bị dừng xe kiểm tra tăng ga, lao vào cán bộ làm nhiệm vụ bỏ chạy.

Thượng úy Dương Quyết Tâm, cán bộ Đội CSGT số 7, nói đợt cao điểm này, đội thường xuyên thực hiện các chuyên đề kiểm tra ma túy, vũ khí nóng, phóng nhanh lạng lách gây mất an toàn giao thông, đặc biệt kiểm tra các phương tiện xe khách, xe ba bánh.

"Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, xe máy chở 3-4 người..." - Thượng úy Tâm cho biết.

Theo vị này, nhiều người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia có hành vi lăng mạ tổ công tác, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh gây khó khăn cho cán bộ làm nhiệm vụ. Đối với những trường hợp trên, tổ công tác đều kiên quyết xử lý nghiêm.

Điển hình, tối 21-1, tổ công tác Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ tại ngã ba Cầu Giấy - Trần Quý Kiên tiến hành kiểm tra một tài xế xe máy.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn của người này ở mức 0.970 miligam/ 1 lít khí thở, vượt hơn hai lần mức cao nhất theo quy định tại Nghị định 100/2019. Với vi phạm trên, tài xế sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Cũng theo Đội CSGT số 7, ngoài việc xử lý vi phạm giao thông, đơn vị sẽ phối hợp có hiệu quả với các lực lượng khác như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự… nhằm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.