Tài xế say xỉn cố thủ trong xe 5 tiếng sẽ bị phạt kịch khung

(PLO)- CSGT yêu cầu xuống xe kiểm tra nhưng tài xế có biểu hiện say xỉn, chốt  cửa cố thủ bên trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

Chiều 26-8, lãnh đạo Đội CSGT số 3 (Phòng Hướng dẫn tuần tra giao thông đường bộ, Cục CSGT) cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan cưỡng chế một chiếc xe bán tải sau nhiều giờ tài xế cố thủ bên trong.

CSGT cẩu chiếc xe bán tải về nơi tạm giữ. Ảnh: CO8

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Khoảng 2 giờ 30, khi tuần tra lưu động đến Km188+300, đoạn qua địa bàn xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội), CSGT phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 29C-851.85 vi phạm dừng đỗ xe trên cao tốc.

Tổ công tác tiến lại gần kiểm tra, nhưng tài xế ngồi bên trong có biểu hiện say xỉn. Khi được yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lập tức chốt cửa, cố thủ.

Đáng chú ý, người này kéo kính hé xuống, thừa nhận mình đã uống rượu rồi mặc kệ lực lượng CSGT đứng bên ngoài thuyết phục.

Phải gần năm tiếng sau, tức 6 giờ sáng ngày 26-8, sau khi xác định không thuyết phục được tài xế, CSGT mời công an địa bàn đến, đồng thời đưa xe cẩu đến cưỡng chế phương tiện.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 3, danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Xuân T. (35 tuổi, trú tại Hà Nam).

Với việc không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế T. sẽ bị xử lý ở mức cao nhất theo Nghị định 100/2019: Phạt hành chính 30-40 triệu đồng, tước GPLX 22-24 tháng, đồng thời tạm giữ xe bảy ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.