Tài xế khai 'uống 1 chén rượu' bị tước bằng lái gần 1 năm

(PLO)- Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, giải thích vì nể khách hàng nên đã uống 1 chén rượu.

Tối 8-6, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiếp tục thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A.

Theo ghi nhận, trong khoảng 2 giờ lập chốt, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường…

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Ảnh: H.M

Đáng chú ý là trường hợp tài xế NSH (trú tại Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển ô tô 17A – 0489.xx chở theo bạn ngồi ghế sau.

Khi CSGT yêu cầu dừng xe và kiểm tra, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế này đạt ngưỡng 0,183 mg/l.

Giải thích về việc đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe, ông H. cho biết đang công tác tại một doanh nghiệp, vừa ký kết được hợp đồng, ông cả nể khách nên đã uống một chén rượu tại nhà hàng gần đó.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong, tổ trưởng tổ công tác, cho hay với kết quả nồng độ cồn như trên, tài xế ô tô sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Bên cạnh những trường hợp vi phạm, hầu hết các tài xế khi được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm soát đều vui vẻ chấp hành và ủng hộ lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, tài xế xe khách chạy đường dài, nói tuyến quốc lộ 1A với lượng phương tiện lưu thông rất lớn, việc kiểm tra là hoàn toàn cần thiết. Đây cũng là biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro về tai nạn trên đường.

“Đối với tài xế như chúng tôi, việc đặt tính mạng hành khách là hàng đầu, hoàn toàn không dùng các chất kích thích. Chúng tôi rất hoan nghênh và đề nghị CSGT triển khai thường xuyên về các chuyên đề, kế hoạch để tài xế và hành khách yên tâm hơn trên những cung đường…”- ông Thủy chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, cho biết kể từ khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực, do mức xử phạt cao hơn, mang tính răn đe hơn nên người dân đã nâng cao ý thức.

Vị trạm trưởng khẳng định thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai tuần tra kiểm soát để ngăn chặn, xử lý vi phạm giao thông nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.