Tại sao Quốc hội chưa có ý kiến gì về vụ Formosa?

(PLO)- Đại biểu (ĐB) Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã đặt câu hỏi như vậy khi Quốc hội (QH) thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2017 vào sáng nay (25-7). 

“Người ta cũng đặt câu hỏi tại sao cho đến nay các ĐBQH, các ủy ban của QH chưa có ý kiến gì cả (về Formosa), chí ít phải có thông tin, dự kiến sẽ làm gì bởi vì đối với nhân dân và cử tri thì vấn đề này rất bức xúc, nó không phải bây giờ mà kéo dài tới 70 năm nữa” - ông Nghĩa nói.

“Cụm từ Formosa vừa qua được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có thể nói sự cố môi trường, có người nói là thảm họa môi trường do Formosa gây ra làm cho phần lớn cử tri rất băn khoăn, bức xúc, mấy tháng qua “ăn không ngon, ngủ không yên”” - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng trong bốn chương trình giám sát mà Ủy ban Thường vụ QH đề xuất ra QH xem xét (gồm an toàn vệ sinh thực phẩm, dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, cải cách hành chính, hỗ trợ ngư dân gắn liền phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng) không có cụm từ môi trường. Theo đó, ông Nghĩa đề nghị QH bổ sung chuyên đề giám sát chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài liên quan đến việc phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

“Khi đặt chuyên đề này ra, chúng ta sẽ chọn giám sát ở đâu. Trong đó có nhiều ý kiến cử tri kiến nghị là phải giám sát Formosa vì đây là thời điểm thuận lợi, dự án này chưa bắt đầu, cho nên việc xem xét, xử lý có điểm thuận tiện nhất định” - ĐB Nghĩa nói.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đang đặt câu hỏi tại Quốc hội

Theo ông Nghĩa, Chính phủ đã có cố gắng lớn, nhập cuộc trong mấy tháng qua trong giải quyết hậu quả của vụ Formosa và kết quả ban đầu được nhân dân rất hoan nghênh. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng “Chính phủ cứ làm việc của Chính phủ, còn nhân dân cử tri mong muốn QH phải làm việc của QH”.

“Người ta cũng đặt câu hỏi tại sao cho đến nay các ĐBQH, các ủy ban của QH chưa có ý kiến gì cả (về Formosa), chí ít phải có thông tin, dự kiến sẽ làm gì bởi vì đối với nhân dân và cử tri thì vấn đề này rất bức xúc, nó không phải bây giờ mà kéo dài tới 70 năm nữa. Tôi cho rằng sự nhập cuộc của QH chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ, phù hợp với đường lối của Đảng, sự phân công phối hợp của các cơ quan quyền lực nhà nước. Nếu điều chỉnh kịp thời thì đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư của cử tri, nhân dân cả nước” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.