Tại sao lại sửa luật theo kiểu 'thụt lùi'?

(PLO)- “Khi chúng ta đã làm tốt quy định thì cần phải cố gắng hơn nữa. Tại sao lại sửa luật theo hướng thụt lùi...?”.

Nhiều chuyên gia phát biểu khá gay gắt như trên tại tọa đàm dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động liên quan đến chính sách dành cho lao động nữ, do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức, diễn ra ngày 19-1.

Theo khảo sát năm 2015 của tổ chức Alive & Thrive Viennam, cho thấy 93% doanh nghiệp (DN) Việt Nam thực hiện rất tốt quy định lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Trong đó, không ít DN sáng tạo trong việc tuân thủ thực hiện quy định 60 phút.

“Ví dụ, họ trao đổi với bộ phận nhân sự, bên sản xuất và người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng có thể đi làm muộn hơn 30 phút, về sớm hơn 30 phút. Vì thế, tôi kiến nghị không bỏ quy định này...” – đại diện Tổ chức Alive & Thrive Viennam khẳng định.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt quy định tại khoản 5 điều 155, Bộ Luật lao động.

Bà Lê Thị Việt Anh, Trung tâm Phát triển và Hội nhập cho rằng nhiều DN trong ngành dệt may, da giày phàn nàn việc khó để sắp xếp thời gian cho phụ nữ nuôi con dưới một tuổi nghỉ một tiếng vì ảnh hưởng cả dây chuyền là cách nghĩ chưa thấu đáo.

"Doanh nghiệp đang nhìn cái lợi trước mắt mà bỏ đi cái lợi lâu dài. Vì nếu người lao động sau khi sinh không đảm bảo sức khỏe và bị cắt thời gian nghỉ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản. Như vậy, người lao động phải nghỉ dài ngày lúc đó doanh nghiệp thiệt hại nặng…”- bà Việt Anh Khẳng định.

Cũng theo bà Anh, không thể căn cứ một số doanh nghiệp đang cố tình lờ đi quy định trên mà bỏ điều luật nhân văn này. Bên cạnh đó, quy định cũng là hành lang pháp lý để đấu tranh quyền của mình. Nếu bỏ đi thì hành lang pháp lý của người phụ nữ không được bảo vệ…

Đồng tình, nhiều chuyên gia cho rằng vì sự phát triển lâu dài của bà mẹ và trẻ em, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh và bền vững thì phải đảm bảo an sinh xã hội tốt nhất cho người dân và xã hội. Trong đó có chế độ về bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

“Chính vì thế chúng ta không thể đi chậm lại, thụt lùi với những quy định tiến bộ, đang làm rất tốt. Khi chúng ta đã làm tốt thì cần phải cố gắng hơn nữa. Tại sao lại sửa luật theo hướng thụt lùi?”- nhiều chuyên gia đặt câu hỏi.

 

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012. Theo đó, tại khoản 5 Điều 155 của bộ luật này, ban soạn thảo đã bỏ quy định “Lao động nữ trong kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 30 phút, nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.