Tại sao chưa thể dạy bơi cho trẻ trong trường học?

(PLO)- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Đào Hồng Lan, khẳng định việc dạy bơi cho trẻ em cần linh hoạt, chứ không nhất thiết phải xây bể bơi mới dạy bơi cho trẻ.

Ngày 25-5, Bộ LĐ-TB&XH, đã tổ chức buổi họp báo về Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

Trước nhiều trẻ em chết đuối, đặc biệt là vụ chín học sinh ở Quảng Ngãi vừa qua đã làm cho buổi họp báo trở nên “nóng” với những chất vấn xung quanh vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về những vụ tai nạn thương tâm này.

Tại sao chưa thể dạy bơi cho trẻ trong trường học? ảnh 1
Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Viết Long

Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho rằng thời gian qua Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc dạy bơi cho trẻ trong các trường học, đặc biệt là các Trường trung học cơ sở và tiểu học. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là do cơ sở vật chất phục vụ việc dạy bơi rất khó khăn.

“Cách đây năm đến sáu năm, Bộ GD&ĐT cũng đã xây dựng và trình Chính phủ đề án dạy bơi cho trẻ trong trường học, tuy nhiên đề án này không được phê duyệt . Nguyên nhân, là do chúng ta không đủ kinh phí để thực hiện. Vì vậy sau đó, chúng tôi tìm các biện pháp khác như huy động nguồn lực của xã hội để đầu tư các bể bơi mini với giá từ 700 đến 800 triệu đồng/bể. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên hiện nay số trường được hỗ trợ xây bể bơi rất hạn chế…” - ông Bá giải thích.

Với lý do trên, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Đào Hồng Lan, khẳng định việc dạy bơi cho trẻ em cần linh hoạt chứ không nhất thiết phải xây bể bơi mới dạy bơi cho trẻ.

“Chúng ta không thể đổ tiền để xây bể bơi hàng loạt trong các trường học, việc làm này gây ra lãnh phí tiền của nhân dân. Các địa phương nên rà soát các mô hình dạy bơi phù hợp, như dùng bạt chống thấm để tạo ra các hồ bơi, dùng lưới ngăn các góc sông để tập bơi cho trẻ. Đối với các bể bơi sẵn có, cần huy động các tổ chức từ thiện hỗ trợ một phần tiền phí học bơi cho các trẻ. Nếu đất nước mình mà đợi có bể bơi mới học được bơi thì cha ông mình không ai biết bơi cả...” - bà Lan nói.

Cũng theo Thứ trưởng Đào Hồng Lan, ngoài dạy bơi cần phải nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh: “Theo thống kê, chúng ta thấy tỉ lệ trẻ em chết do đuối nước không hẳn là do không biết bơi, vì vậy ngoài dạy bơi phải nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa chết đuối cho các gia đình…” - Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm trên toàn thế giới có 900.000 ca trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, tương đương với gần 2.500 em tử vong mỗi ngày, mỗi giờ có hơn 100 trẻ em tử vong. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2010-2014, mỗi ngày có 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích các loại như tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật… trong đó, mỗi ngày có chín trẻ em, từ 19 tuổi trở xuống tử vong do đuối nước.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (1-6 đến 30-6), Bộ LĐ-TB&XH sẽ có chương trình với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, với sự tham gia của gần 5.000 trẻ em. Được biết chương trình sẽ được diễn ra tại Quảng Ninh, vào ngày 28-5.

Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm trên toàn thế giới có 900 nghìn ca trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, tương đương với gần 2.500 em tử vong mỗi ngày, mỗi giờ có hơn 100 trẻ em tử vong. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2010 – 2014, mỗi ngày có 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích các loại như tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật… trong đó, mỗi ngày có 9 trẻ em, từ 19 tuổi trở xuống tử vong do đuối nước.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (1-6 đến 30-6), Bộ LĐ-TB&XH sẽ có chương trình với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, với sự tham gia của gần 5.000 trẻ em. Được biết, chương trình sẽ được diễn ra tại Quảng Ninh, vào ngày 28-5

Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm trên toàn thế giới có 900 nghìn ca trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, tương đương với gần 2.500 em tử vong mỗi ngày, mỗi giờ có hơn 100 trẻ em tử vong. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2010 – 2014, mỗi ngày có 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích các loại như tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật… trong đó, mỗi ngày có 9 trẻ em, từ 19 tuổi trở xuống tử vong do đuối nước.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (1-6 đến 30-6), Bộ LĐ-TB&XH sẽ có chương trình với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, với sự tham gia của gần 5.000 trẻ em. Được biết, chương trình sẽ được diễn ra tại Quảng Ninh, vào ngày 28-5

Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm trên toàn thế giới có 900 nghìn ca trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, tương đương với gần 2.500 em tử vong mỗi ngày, mỗi giờ có hơn 100 trẻ em tử vong. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2010 – 2014, mỗi ngày có 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích các loại như tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật… trong đó, mỗi ngày có 9 trẻ em, từ 19 tuổi trở xuống tử vong do đuối nước.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (1-6 đến 30-6), Bộ LĐ-TB&XH sẽ có chương trình với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, với sự tham gia của gần 5.000 trẻ em. Được biết, chương trình sẽ được diễn ra tại Quảng Ninh, vào ngày 28-5

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.