Tai nạn giao thông tại TP Thủ Đức chủ yếu do uống rượu bia, đi sai luật

(PLO)- Năm 2022, TP Thủ Đức có 119 người chết do tai nạn giao thông, nguyên nhân phần lớn do uống rượu bia, đi không đúng phần đường và làn đường quy định, ô tô chở quá khổ, quá tải…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2022, TP Thủ Đức có 119 người chết do tai nạn giao thông. Đây là con số được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự an toàn xã hội năm 2022 ngày 23-2, tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 5-12 làm hai người chết tại chỗ. Ảnh: TS
Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 5-12 làm hai người chết tại chỗ. Ảnh: TS

Theo thông tin tại hội nghị, ngay từ đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP cơ bản được giữ vững, ổn định, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, không xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tại TP Thủ Đức vẫn còn xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên các tuyến quốc lộ, cao tốc.

Về xử lý vi phạm giao thông, trên địa bàn các lực lượng đã tổng kiểm soát 33.215 trường hợp, lập biên bản 33.016 trường hợp, tạm giữ phương tiện 7.610 xe các loại. Trong đó phạt tại chỗ 3.199 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 452 triệu đồng và thực hiện quyết định phạt 23.930 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước gần 37 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 3.644 trường hợp.

Trong năm, địa bàn TP Thủ Đức đã xảy ra 307 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 119 người, bị thương 156 người.

Nguyên nhân gây tai nạn chiếm tỉ lệ cao là do uống rượu bia và thiếu hiểu biết về các quy tắc giao thông như đi không đúng phần đường, làn đường quy định; tránh, vượt không đúng quy định, ô tô chở quá khổ, quá tải...

Vụ tai nạn xảy ra tại Linh Đông làm một người tử vong tại chỗ vào đêm 15-2. Ảnh: TS
Vụ tai nạn xảy ra tại Linh Đông làm một người tử vong tại chỗ vào đêm 15-2. Ảnh: TS

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP.HCM, đề nghị Phòng PC08 tiếp tục có kế hoạch và chủ động phối hợp với Công an TP Thủ Đức tăng cường điều tiết giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực cụ thể trên các tuyến đường trọng điểm.

Trong đó, chú trọng tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng phần đường và làn đường quy định, dừng đỗ xe sai quy định... "Có phương án giải quyết hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng" - ông Lợi yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.