Tai nạn đường sắt ở Huế: Ra nhiều phương án chuyển tải

(PLO)- Hành khách tàu SE20 được trả lại toàn bộ tiền vé.

Sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào chiều nay (20-2) giữa tàu thống nhất SE2 và xe tải ba cầu biển số 75C-026.91 tại khu vực ga Thừa Lưu (huyện Phú Lộc), ngành đường sắt đã ra nhiều phương án chuyển tải cho hành khách đi tàu.

Đến 16 giờ, ga Đà Nẵng đã ra thông báo hủy chuyến tàu SE20 từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội. Hành khách có thể đến ga để trả vé và được hoàn lại toàn bộ số tiền đã mua vé trước đó. 

Hiện Công ty Đường sắt Việt Nam đã có phương án chuyển tải khách như sau. Theo đó, tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Hội sẽ chuyển tải khách từ tàu SE2 và SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn tại ga Lăng Cô, Thừa Lưu đến Huế.

Hành khách được trả lại toàn bộ số tiền khi mua vé tàu SE20. Ảnh: NguyễnTri

Tại ga Huế, sau khi chuyển tải hành khách trên tàu đến Huế xong, tàu SE7 sẽ chạy thế tàu SE4 đưa hành khách ra ga Hà Nội. Ngoài các ga đỗ đón trả khách đúng theo quy định, tàu này sẽ được phép dừng thêm ở các ga của tàu SE2 từ Huế đến ga Hà Nội.

Hành khách chờ được chuyển tải tại ga Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Nguyễn Do

Tại ga Lăng Cô, tàu SE4 sẽ xuất phát đi ga Sài Gòn, sau khi chuyển tải đón khách tàu SE7, tàu SE4 sẽ chạy thế tàu SE7 đưa hành khách vào ga Sài Gòn. Khi đến ga Đà Nẵng, tàu SE4 được phép nối thêm toa 1A64 và 1BN42 để vận chuyển thêm hành khách.

Trước đó, tàu hành khác từ tàu SE2 và SE7 đã được các xe chở khách chở trung chuyển đến ga Lăng Cô để được tiếp tục hành trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.