Tái giãn cách toàn TP Bạc Liêu theo Chỉ thị 16 sau 3 giờ nới lỏng

(PLO)- Từ 3 giờ sáng 23-8, người dân toàn tỉnh Bạc Liêu chỉ còn được đi chợ mua thức ăn một lần/tuần.

Sáng sớm 23-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều đã ra quyết định phỏng tỏa khẩn cấp toàn TP Bạc Liêu và nâng trở lại mức độ giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16. 

Một quán cà phê ở Bạc Liêu thời điểm trước giãn cách xã hội. Ảnh:TRẦN VŨ

Trước đó, ngày 21-8, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 kể từ 0 giờ ngày 23-8. Tuy nhiên đến 3 giờ sáng ngày 23-8, tỉnh đã có quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 trở lại toàn TP Bạc Liêu. Như vậy lệnh nới lỏng chỉ kéo dài được 3 giờ đồng hồ, từ 0 giờ đến 3 giờ sáng.

Quyết định trên nêu cụ thể là tạm dừng tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội toàn TP Bạc Liêu từ 3 giờ sáng 23-8, chỉ các hoạt động công vụ và y tế được hoạt động. Trong đó, ngành y tế được chỉ đạo khẩn cấp triển khai toàn lực lượng đi xét nghiệm COVID-19 cho người dân có mặt trong TP Bạc Liêu.

Đối với các huyện thị còn lại của tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng ban hành quyết định quy định việc đi chợ của người dân. Theo đó, cho phép người dân đi chợ mua thực phẩm nhưng mỗi hộ chỉ được một lần đi trong tuần và đi đúng buổi ghi trên giấy đi chợ do Chủ tịch xã cấp. 

Theo nguồn tin của phóng viên PLO, động thái khẩn cấp trên đây của tỉnh Bạc Liêu xuất phát từ một ca dương tính COVID19 chưa rõ nguồn lây và có đến hơn 150 F1. Ca này được xét nghiệm PCR khẳng định dương tính lúc 0 giờ 30 phút ngày 22-8.

Bệnh nhân này là nhân viên một công ty tài chính trên đường Trần Phú, thuộc phường 7, TP Bạc Liêu.

Theo đó, ngày 20-8, thấy một đồng nghiệp có biểu hiện sốt, ho, đau họng nên người này đi mua thuốc và đồ tự test cho bản thân. Lần đầu test âm tính nhưng đến hôm sau, khi có biểu hiện sốt ho, đau họng nên đã tự test nhanh lại và cho kết quả dương tính. Người này đã báo cáo đến cơ quan thẩm quyền. 

Bước đầu người này khai báo có khoảng 150 F1, là các khách hàng đến công ty tài chính của anh làm việc, bình quân mỗi ngày 4-5 người. Ngoài ra, anh còn đi mua bánh mì, nước uống, thuốc tây, ghé khai báo tại hai chốt kiểm dịch phường 7, TP Bạc Liêu khoảng 4 lượt/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.