Suýt bị chiếm tài khoản ngân hàng vì đăng giao dịch chuyển tiền lên mạng xã hội

(PLO)- Do chuyển nhầm, chị H đăng tải thông tin giao dịch chuyển tiền lên mạng xã hội nhờ tìm giúp người nhận để xin lại tiền và kẻ gian lợi dụng thông tin này, liên tục gọi điện xác nhận nhằm chiếm tài khoản ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-3, thông tin với PLO, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) tỉnh Bình Định, cho biết, nhân viên tại Agribank chi nhánh thị xã (TX) Hoài Nhơn đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài khoản của khách hàng.

Theo đó, vào ngày 28-2, khách hàng NTH (31 tuổi, ngụ xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đến Agribank chi nhánh TX Hoài Nhơn giao dịch, nhờ hỗ trợ thu hồi tiền do chuyển nhầm tài khoản. Trước đó, chị H đã thực chuyển khoản nhầm trên ứng dụng Agribank Emobile banking số tiền 4 triệu đồng vào tài khoản của khách hàng có tên NVT.

Sau khi biết chuyển nhầm tiền, chị H chụp toàn bộ giao dịch này đăng tải trên Facebook nhờ tìm kiếm người chuyển nhầm để xin lại số tiền trên. Đồng thời chị H tới ngân hàng để nhờ hỗ trợ.

Trong thời gian ngồi tại quầy làm thủ tục hỗ trợ thu hồi số tiền, chị H liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến tự nhận là Phòng kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng của Agribank yêu cầu khách hàng công thông tin tài khoản gồm số thẻ, ngày phát hành, ngày hết hạn. Đồng thời yêu cầu chị H đăng vào ứng dụng Agribank Emobile banking đăng ký dịch vụ Internet cho thẻ ATM nhằm mục đích xác nhận giao dịch và hỗ trợ thu hồi tiền.

Phát hiện khách hàng có biểu hiện lạ, nhân viên Nguyễn Vũ Tuấn trao đổi và phát hiện khách hàng có nguy cơ bị lừa để chiếm đoạt tài khoản. Sau đó, anh Tuấn đã hướng dẫn khách hàng không thực hiện theo yêu cầu, giải thích đó là hành vi lừa đảo. Đồng thời hỗ trợ khách hàng thu hồi lại số tiền chuyển nhầm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.