‘Súng bắn bùi nhùi không nguy hiểm cho quái xế’

(PL)- Lãnh đạo CSGT các địa phương chưa biết loại súng mới này.

Trên số báo ngày 20-6, CSGT TP Thanh Hóa lý giải việc sử dụng súng bắn bùi nhùi lưới và quăng lưới bắt xe vi phạm. Nhiều bạn đọc chưa rõ tính an toàn cũng như căn cứ pháp lý nào để công an áp dụng biện pháp này vì pháp luật hiện hành chưa xem loại súng mới này là công cụ hỗ trợ.

Bộ Công an cho sử dụng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT TP Thanh Hóa, cho biết việc sử dụng súng bắn bùi nhùi lưới và lưới đã được lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa, giám đốc Công an tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện để xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Cũng theo ông Hải, đến nay chưa có trường hợp bị thương sau khi bị cảnh sát ném bùi nhùi vào bánh sau của xe. Khi người vi phạm bỏ chạy, CSGT ở phía trước sẽ ném, bắn lưới vào bánh xe sau. Lưới sẽ cuốn vào may ơ, nan hoa… khiến xe chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn.

Khi sử dụng biện pháp này, người dân ủng hộ và chưa có trường hợp nào bị thương.

Còn Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc sử dụng ống phóng bùi nhùi là một đề tài khoa học và đã được Bộ Công an đồng ý cho sử dụng như một công cụ bắt các đối tượng cố tình vi phạm giao thông. “Đây là công cụ hiệu quả áp dụng với những trường hợp cố tình vi phạm giao thông” - ông nói.

Nếu hiệu quả, luật cho phép sẽ sử dụng

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho hay: Qua báo chí ông mới biết Công an TP Thanh Hóa sử dụng lại việc bắn bùi nhùi lưới, quăng lưới đánh cá vào xe hai bánh với người đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường.

“Chưa có quy định pháp luật nào cho phép CSGT sử dụng lưới đánh cá, bắn bùi nhùi lưới vào bánh xe nên chúng tôi chưa thể đánh giá cách làm đó có hiệu quả, an toàn cho người chạy xe và những người tham gia giao thông khác hay không” - ông nói.

Ông cho rằng cần hoàn thiện loại súng này để hiệu quả, đảm bảo an toàn, đưa vào các quy định pháp luật, CSGT tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng.

Tương tự, Thượng tá Phan Văn Miếng, Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng cho hay là chỉ biết thông tin qua báo chí việc sử dụng súng bắn lưới để trấn áp, ngăn chặn quái xế. “Luật chưa quy định, Bộ Công an cũng chưa công nhận đây là công cụ hỗ trợ để triển khai rộng ra các tỉnh. Đến nay chúng tôi chưa nhận được triển khai chính thức nào về việc này, chưa biết cách thức sử dụng ra sao, do vậy để đánh giá chính xác thì chưa thể” - ông nói.

Ông cũng cho rằng nếu có đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng cần tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các địa phương, có các nghiên cứu khoa học chính thức để đánh giá về mặt được cũng như hạn chế của biện pháp này, từ đó mới có thể áp dụng.

Đặc nhiệm là một trong những lực lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm đường phố. Với thông tin Thanh Hóa có súng bắn bùi nhùi lưới sẽ làm xe của đối tượng từ từ dừng lại, chúng tôi sẽ tìm hiểu vì hiện tại súng bắn lưới có rất nhiều loại: súng bắn lưới chụp, lưới bắt xe… và đã được đưa vào công cụ hỗ trợ.

Nếu loại súng này là công cụ hỗ trợ, hiệu quả, nhiều trường hợp trinh sát không cần phải sử dụng đến súng quân dụng vẫn có thể bắt giữ nghi can.

Một trinh sát đặc nhiệm 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.