Sức tiêu thụ mặt hàng chay tăng

(PL)- Gần vào mùa Vu Lan, ghi nhận thị trường thực phẩm cho thấy các loại rau củ ít tăng giá.

Chỉ có vài mặt hàng tăng như nấm rơm 90.000-100.000 đồng/kg, xà lách 40.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg… Các loại rau củ khác giá không biến động nhiều.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá nấm, bí xanh, cà chua… biến động nhẹ, khoảng 3.000-5.000 đồng/kg tùy loại. Lượng hàng về chợ khoảng 2.800 tấn/đêm. Sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ mùa chay bắt đầu tăng.

Đại diện nước mắm Liên Thành cho biết từ đầu tháng 7 đến nay sức tiêu thụ nước mắm chay tăng cao 100.000 chai/ngày. Dự kiến trong mùa chay lượng hàng này tiêu thụ gấp rưỡi so với ngày thường. Giá đầu vào của nước mắm chay có tăng nhưng công ty không tăng giá.

Đại diện Saigon Co.op cho hay hiện siêu thị đã chuẩn bị đa dạng mặt hàng chay phục vụ người tiêu dùng, gồm mì chay, xôi chiên phồng, bánh bao chay… Riêng rau củ quả không tăng giá. Một số mặt hàng còn khuyến mãi giảm giá như nấm rơm giảm 15%. Hiện sức mua hàng chay tăng 20% so với những tháng bình thường.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa, thông tin với khoảng 300 chủng loại các mặt hàng chay, tại siêu thị còn có quầy chế biến sẵn để phục vụ người tiêu dùng. Hiện nay sức mua các mặt hàng chay đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Tương tự, bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Food, cho biết sức tiêu thụ trong tháng chay tăng 30%-50% so với tháng thường.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.