Luật Đất đai 2013

Sửa nhiều nhất về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

“Cơ quan làm luật đã tiếp thu khoảng 70% ý kiến góp ý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”, GS-TS Đặng Hùng Võ nhận xét tại hội thảo Luật Đất đai 2013 và kết quả vận động chính sách tổ chức ngày 3-1 tại Hà Nội.

Hội thảo do Oxfam và Landa, hai tổ chức trực tiếp lấy ý kiến, đề xuất các kiến nghị vào quá trình góp ý sửa đổi luật này thực hiện.

GS-TS Đặng Hùng Võ cho hay quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là những nội dung có nhiều đổi mới nhất tại Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003. Đơn cử như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã được tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; việc lấy ý kiến dân về quy hoạch được quan tâm đặc biệt với những quy định cụ thể.

Luật mới có quy định chính thức về giải pháp xử lý dự án “treo”. Theo đó, dự án chậm triển khai hai năm so với tiến độ ghi trong dự án (kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa) sẽ được gia hạn hai năm. Sau thời hạn này, nếu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản trên đất.

Nội dung nóng nhất là cơ chế thu hồi đất, ông Võ cho biết Luật Đất đai 2013 tiếp thu được 50% góp ý. Cụ thể, chỉ thu hồi đất theo tính chất dự án, bỏ việc phân biệt chủ đầu tư lớn nhỏ, trong hay ngoài nước. Thu hồi đất chỉ thực hiện trong trường hợp “thật cần thiết vì mục đích an ninh quốc phòng; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”. Riêng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, luật không tiếp thu ý kiến mới nào mà chỉ đưa vào những quy định hiện hành.

Việc định giá đất quy định tại Luật Đất đai 2013 được đánh giá là độc lập và khách quan hơn. Theo đó, hội đồng thẩm định giá đất được thành lập trong trường hợp UBND cấp tỉnh phải quyết định giá đất theo giá thị trường. Chủ tịch hội đồng là chủ tịch UBND cấp tỉnh và trong hội đồng bắt buộc phải có đại diện của tổ chức tư vấn định giá độc lập.

“Hội đồng quyết định kết luận thẩm định theo nguyên tắc đa số. Trong đó số lượng thành viên là cán bộ quản lý nhà nước chỉ nên hạn chế ở mức 50% hoặc ít hơn. Số còn lại là chuyên gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp định giá nhằm bảo đảm tính khách quan, độc lập của hội đồng” - ông Võ phân tích.

Các chuyên gia tại hội thảo cũng lưu ý Luật Đất đai 2013 có độ vênh với các luật hiện hành liên quan như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… cũng đang được sửa đổi. Chẳng hạn, các luật này mở rộng thị trường bất động sản cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 vẫn chưa mở rộng quyền mua và giao dịch đối với khách hàng ngoại. Dự thảo Luật Nhà ở muốn đa dạng hóa chế độ sử dụng đất ở với nhiều loại thời hạn nhưng Luật Đất đai 2013 vẫn giữ quy định đất ở được sử dụng vô thời hạn.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.