Sửa Luật Quản lý thuế: Đề xuất thưởng cán bộ thuế nếu thu vượt chỉ tiêu

(PLO)- Cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định trích 10% số tiền thuế thu vượt để thưởng cho cán bộ, công chức ngành thuế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Một trong những nội dung gây chú ý là đề xuất thưởng cơ quan thuế nếu thu vượt dự toán được giao.

Khen thưởng người tố giác cơ sở không giao hoá đơn

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết dự luật bổ sung quy định khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khen thưởng người tố giác cơ sở kinh doanh không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử. Kinh phí cho chương trình này được bố trí từ ngân sách nhà nước, tương đương 0,1% tổng thu thuế giá trị gia tăng nội địa của năm trước.

Bên cạnh đó, dự luật cho phép cơ quan thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách vượt dự toán Quốc hội quyết định hằng năm. Số tiền thưởng sẽ được sử dụng để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động trong ngành, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc phân bổ và sử dụng khoản này.

Luật Quản lý thuế
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày các nội dung mới của dự luật. Ảnh: QUỐC HỘI

Dự luật cũng quy định hộ, cá nhân kinh doanh căn cứ doanh thu thực tế hằng năm để tự xác định nghĩa vụ thuế, thay vì cơ chế khoán như hiện nay.

Thẩm tra các nội dung dự luật, Ủy ban Kinh tế – Tài chính cho rằng việc chuyển sang kê khai theo hóa đơn sẽ khiến doanh thu ghi nhận thực tế cao hơn mức khoán cũ, đồng nghĩa gánh nặng thuế có thể tăng đáng kể.

Do đó, cơ quan soạn thảo cần đánh giá tác động cụ thể, tính toán lại các mức thuế suất nếu cần thiết để tránh gây xáo trộn, đặc biệt đối với hộ kinh doanh nhỏ.

Về hoàn thuế tự động, Ủy ban Kinh tế – Tài chính cho rằng dự thảo còn thiếu rõ ràng về cơ sở xác định trường hợp được hoàn tự động, quy định trách nhiệm nếu xảy ra sai sót và phạm vi thực hiện. Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tính khả thi, mức độ rủi ro, đồng thời ban hành quy trình cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng giữa các khâu để tránh rủi ro hệ thống.

Thưởng 10% phần vượt thu, tối đa bằng 1 tháng lương

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu vấn đề: Trước đây Bộ Tài chính từng đề xuất cơ chế đặc thù cho ngành thuế và hải quan nhưng đã bị bãi bỏ, nay đưa quy định này trở lại thì có phải là một cơ chế đặc thù mới hay không. Ông cho rằng cần bảo đảm nhất quán trong các đề xuất chính sách.

Giải trình, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết trước khi bỏ cơ chế đặc thù, cơ quan thuế và hải quan từng được trích 1,8% và 2,2% tổng số thu để chi cho hiện đại hóa, cơ sở vật chất. Còn cơ chế trong dự thảo lần này không mang tính đặc thù về tài chính, mà chỉ là trích thưởng trên phần vượt thu so với dự toán.

“Mức thưởng dự kiến 10% trên số vượt thu, nhưng không quá một tháng lương cho công chức, người lao động. Theo tính toán số tiền khoảng 8.000 tỉ đồng” - ông Tuấn nói.

luat-quan-ly-thue-.jpg
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật vào chiều nay. Ảnh: QUỐC HỘI

Theo ông, cơ sở đề xuất dựa trên Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Kết luận 83 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó nêu rõ việc rà soát, sửa đổi các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù để bảo đảm phù hợp, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, đúng năng suất.

“Việc thưởng nhằm động viên cán bộ, công chức ngành thuế và hải quan, khuyến khích hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách,” ông nói thêm.

Liên quan đến chuyển đổi số, dự luật đề xuất trích 0,1% số thuế giá trị gia tăng (khoảng 300 tỉ đồng/năm) để thực hiện chương trình “hóa đơn may mắn”. Theo đó, người dân lấy hóa đơn điện tử có thể được tham gia quay số trúng thưởng, đồng thời được khuyến khích tố giác cơ sở không xuất hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng đây là giải pháp quan trọng để khuyến khích tuân thủ thuế, chống thất thu, tạo văn hóa tiêu dùng minh bạch. “Cần có cơ chế đủ mạnh để người dân thấy quyền lợi khi lấy hóa đơn”- ông nói.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đề nghị dự luật cần bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là sử dụng phần mềm để gian lận hóa đơn.

Ông cũng nhấn mạnh cần có quy định rõ về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư của người nộp thuế, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ngoài ra, dự luật cần làm rõ quản lý thuế đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập từ thương mại điện tử, nhằm tránh thất thu, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng kinh doanh trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.