Sửa Luật Đấu giá tài sản để tránh 'thông đồng, dìm giá'

(PLO)- Các đại biểu đề nghị khi sửa Luật Đấu giá tài sản cần làm rõ bản chất của luật là hình thức hay nội dung, tiền đặt cọc khi đấu giá, nơi đấu giá, giá khởi điểm…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ trình bày về dự luật này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).
Ảnh: QH

Theo bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ khi triển khai Luật Đấu giá tài sản đến nay đã có nhiều bước tiến cả về đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá lẫn trình tự, thủ tục đấu giá. Các cuộc đấu giá ngày càng thành công cả về mặt giá trị và quy mô, đóng góp tích cực cho việc quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, thực tiễn thực hiện Luật Đấu giá tài sản cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, chất lượng dịch vụ đấu giá nhìn chung còn bất cập, tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, “thông đồng, dìm giá” ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp. Ngoài ra, trong cơ chế kiểm soát còn bộc lộ một số vướng mắc; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá cũng còn một số hạn chế, khó khăn…

Trước yêu cầu thực tiễn của hoạt động đấu giá tài sản, bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, ông Long khẳng định việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu giá tài sản nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên là rất cần thiết và cấp bách.

Từ đó, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá, phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng như ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với việc phải sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản. Tuy vậy, cũng từ thực tiễn đấu giá diễn ra trong thời gian qua, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần làm rõ một số vấn đề như bản chất luật này là hình thức hay nội dung, tiền đặt cọc khi đấu giá, nơi đấu giá, giá khởi điểm, các trình tự, thủ tục đấu giá…

Đặc biệt, báo cáo thẩm tra cũng như ý kiến của nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng cần cân nhắc việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự luật sang cả đấu giá hàng hóa của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán đấu giá.

Theo ý kiến của cơ quan thẩm tra, nếu mở rộng phạm vi điều chỉnh thì Luật Đấu giá tài sản sẽ phải nghiên cứu phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra, hồ sơ của dự luật này cũng chưa có đánh giá tác động đối với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh như trên.

“Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị xem xét dự án luật với phạm vi điều chỉnh sửa đổi, bổ sung như tại tờ trình của Chính phủ đã nêu” - báo cáo thẩm tra nêu.

Bộ trưởng Lê Thành Long sau đó đã phát biểu giải trình và cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.