Sự thực về thông tin nhà sư mang 20 tượng phật cổ đi bán

Việc nhà sư trụ trì chùa Tiên Độ Đồng Côi (thuộc địa bàn tổ dân phố 14, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) là Đại đức Thích Thanh Phương đưa hơn 20 bức tượng được cho là cổ ra khỏi chùa đi tiêu thụ vào đêm 24/4, đã tạo nên những dư luận trái chiều tại địa phương.
Sự thực về thông tin nhà sư mang 20 tượng phật cổ đi bán ảnh 1Số tượng bị nghi đem bán đã được đưa trở lại kho nhà chùa. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

Làm việc với phóng viên TTXVN về việc này vào ngày 25/4, đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Nam Trực khẳng định đó là sự hiểu lầm, không có chuyện Đại đức Thích Thanh Phương trộm tượng trong chùa đi bán.

Vào khoảng 23 giờ ngày 24/4, sau khi nhận được tin báo Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Tiên Độ Đồng Côi thuê xe 1,5 tấn chở hàng chục bức tượng đưa đi tiêu thụ, lực lượng Công an huyện Nam Trực phối hợp với Công an thị trấn Nam Giang có mặt tại hiện trường, lập biên bản và mời các đương sự có liên quan về trụ sở Công an huyện làm việc. 

Thời điểm đó dù là đêm nhưng rất đông người tập trung vì hiếu kỳ, rồi đồn thổi khiến dư luận rất hoang mang. Số tang vật gồm 24 tượng Phật bằng gỗ, 1 tượng Thích ca thời niên thiếu bằng kim loại, 4 lọ lục bình cũ và một trống cũ. 

Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, song đại tá Minh cho hay qua điều tra, xác minh bước đầu có thể khẳng định thông tin người dân báo nhà sư mang tượng cổ đi bán là không đúng và đây là sự hiểu lầm. 

Đại tá Minh cho biết thêm Đại đức Thích Thanh Phương trụ trì chùa Tiên Độ Đồng Côi từ năm 2006 và chùa Đồng Sơn (Nam Trực, Nam Định), chùa Bình Dương (xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang); ông có công lớn trong việc tu sửa, xây dựng chùa Tiên Độ Đồng Côi trở nên khang trang hơn. 

Đại tá Minh cũng chia sẻ công tác ở Công an huyện Nam Trực hơn 10 năm nên ông biết rất rõ Đại đức Thích Thanh Phương là nhà tu đích thực, từ sinh hoạt đến ăn uống đều theo đúng luật lệ nhà Phật. 

Làm việc với Đại đức Thích Thanh Phương với sự giám sát của đại tá Nguyễn Văn Minh, nhà sư cho biết số tượng nói trên vì cũ nên được hạ giải cất trong kho để thay mới trong năm 2009. 

Tháng 8/2013, nhà chùa và Hội Phật tử tiến hành kiểm kê có biên bản, tất cả số tượng còn nguyên vẹn. Thời gian gần đây, Đại đức bàn với Hội Phật tử là phải sơn, sửa lại tượng và đã thỏa thuận với một thợ sơn là ông Giáp Văn Điểm (trú tại thôn Két, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sơn lại với giá 7 triệu đồng, nhưng nhà chùa phải chở tượng đến.

Những điều mà Đại đức Thích Thanh Phương chia sẻ với phóng viên đều được Đại tá Nguyễn Văn Minh xác nhận là đúng. 

Theo đại tá Minh, thời gian tới Công an huyện sẽ làm việc với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở để thông báo tình hình, nhằm ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.