Sự thực về “chuyện một người Đan Mạch xây cầu tại VN rồi trắng tay”

(PLO)- Bí thư huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đến nhà hai vợ chồng để tìm hiểu sự việc.

Mấy ngày qua, trên các mạng xã hội và một số báo điện tử lan truyền với tốc độ chóng mặt một bài viết: “Chuyện một người Đan Mạch tự xây cầu tại Việt Nam mà vẫn trắng tay”. Câu chuyện kể về hoàn cảnh bi đát của đôi vợ chồng già, chồng người Đan Mạch - vợ người Việt (cặp vợ chồng Kurt Lender Jensen - Tiêu Thị Ngọc Sang). Theo đó, ông Kurt là một người rất yêu VN. Ông và vợ đã cùng với các tổ chức thiện nguyện tham gia xây 24 cây cầu và 5 trường học ở các vùng xa xôi hẻo lánh, dân tộc ít người.

Ông bà Kurt Lender Jensen - Ngọc Sang tại buổi tiếp xúc chiều 12-6 với lãnh đạo huyện ủy Tuy Phong (Bình Thuận) với sự có mặt của nhiều nhà báo.

Sau đó với mong muốn gắn bó lâu dài với VN, ông và vợ đã mua đất để đầu tư vào khu du lịch Bình Tiên (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) và khu đất ven biển Hòa Minh (Bình Thuận). Tuy nhiên, ở cả hai nơi này, ông đều bị lừa: tiền đã giao và đất thì không nhận được. Hiện nay, hai vợ chồng ông đang sống trong một ngôi nhà tạm và mở một quán giải khát nhỏ ven QL 1 (thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Thông tin trên đã lập tức gây bão dư luận. Nhiều ý kiến trên các mạng xã hội chia sẻ với hai vợ chồng ông, đồng thời có những ý kiến cho rằng chính quyền địa phương các nơi trên đã không quan tâm đến trường hợp này.

Ngày 12-6-2014, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCMđã về Bình Thuận để tìm hiểu. Tiếp xúc với PV, ông bà Kurt cho biết sự thực không hẳn như thông tin đã lan truyền. Theo đó, trước đây ông Kurt và bà Sang có mua một mảnh đất tại khu du lịch Bình Tiên (Ninh Thuận) nhưng mới giao một phần tiền (theo lời ông là 400 triệu đồng) thì người hứa bán đất trốn mất. Còn mảnh đất tại Hòa Minh (Bình Thuận), thực sự ông bà chưa mua mà chỉ mới bỏ ra một số chi phí cho người môi giới. Nguyện vọng hiện nay của ông bà là được hợp thức hóa và làm giấy tờ cho mảnh đất ven quốc lộ hiện đang ở mà họ mua bằng giấy tay.

Ông Kurt Lender Jensen cùng Bí thư huyện ủy Tuy Phong thực địa mảnh đất ven QL 1A nơi ông bà đang xin hợp thức hóa giấy tờ.

Chiều cùng ngày, một tổ công tác của huyện ủy Tuy Phong do Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoài Anh dẫn đầu đã đến gặp ông bà Kurt để tìm hiểu sự việc. Trước mặt các PV, bà Sang cho biết chính quyền địa phương rất quan tâm đến đời sống của hai ông bà và ông bà mong được tạo điều kiện để làm sổ đỏ cho miếng đất.

Lãnh đạo huyện ủy Tuy Phong cho biết sẽ hết sức lưu ý đến trường hợp này và giao cho các ngành chức năng tìm hiểu để có phương án tạo điều kiện cho ông bà một cách đúng pháp luật.

ĐỨC HIỂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.