Sự thật về trái xoài có hạt làm bằng nhựa

(PL)- Những ngày gần đây nhiều clip được tung lên mạng cho rằng trái xoài mút đang được bày bán nhiều dọc lề đường TP.HCM có một lớp màng bằng nylon có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Điều này khiến rất nhiều người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt thuộc Bộ NN&PTNT, khẳng định đó không phải là xoài Trung Quốc mà là giống xoài Đài Loan được trồng ở Việt Nam.

Cục Trồng trọt cho biết đến nay các tỉnh Nam Bộ đã trồng trên 6.000 ha xoài giống Đài Loan. Nhưng giống xoài này mới chỉ đáp ứng nhu cầu ăn tươi, chưa được nghiên cứu kỹ và chưa được công nhận giống cho phép sản xuất tại các tỉnh Nam Bộ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Hữu Thoại, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (Sofri), cho hay nếu trái cây thuộc diện giống nhập về trồng khảo nghiệm thì Viện nắm nhưng nếu doanh nghiệp hay cá nhân tự nhập về trồng thì không kiểm soát được. “Cần phải khảo sát kỹ về nguồn gốc mới có thể biết chính xác được giống xoài này xuất hiện từ đâu” - ông Thoại nói.

Còn về hình ảnh hạt xoài có vỏ nhựa trong các clip trên mạng, theo ông Thoại, đây không phải hạt nhựa cao su mà là lớp vỏ lụa bên trong dùng để bao nhân của hạt xoài (kernel). Tất cả giống xoài đều có lớp vỏ lụa này. Song tùy vào các giống khác nhau mà lớp vỏ lụa này dày hay mỏng. Lớp vỏ lụa có tác dụng bảo vệ sự tấn công của các côn trùng, vi sinh vật tấn công gây hại cho nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.