Sự thật clip cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn' lan truyền chóng mặt trên mạng

(PLO)- Công an vào cuộc, xác định thông tin cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn' trong clip đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 2-11, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, công an xã đã vào cuộc, xác minh làm rõ câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội với thông tin cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn' gây xôn xao dư luận.

Từ hôm qua (1-11), các trang mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip thông tin về việc bà C (ở tại thôn Phù Sa, Xã Xuân Phú) bị ngập lụt nhiều ngày không có gì ăn uống gây nhiều sự chú ý.

cu-ba-may-ngay-khong-co-gi-an-1.jpg
cu-ba-may-ngay-khong-co-gi-an-2.jpg
cu-ba-may-ngay-khong-co-gi-an-3.jpg
Clip cụ bà "không có gì ăn" xôn xao cộng đồng mạng là sai sự thật. Ảnh: TN

Theo hình ảnh từ clip, cụ bà đang ăn một cái bánh chưng, nước mắt chảy dài trên má. Người quay clip liên tục nói rằng cụ bà đã mấy ngày không có gì ăn do bị cô lập bởi mưa lũ.

Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương xót, không cầm được nước mắt trước hình ảnh tội nghiệp (không có thật) của cụ bà.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định những nội dung được thông tin trên là không đúng sự thật.

Thực tế, bà cụ trong clip được lan truyền đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong suốt thời gian mưa lũ vừa qua.

Cụ thể, trong ba ngày ngập lụt, bà đã được cấp phát đồ ăn, sữa, nước uống, mì tôm và các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt trong mùa lũ.

Thông tin cho rằng bà “mấy ngày không ăn” là không chính xác. Việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đã phần nào gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cứu trợ, cũng như tâm lý của người dân.

Theo bà Thủy, qua làm việc, người phát tán clip này đã thừa nhận không hiểu rõ thông tin và đăng bài đính chính, xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Được biết, trong đợt mưa lũ lịch sử, xã Xuân Phú là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng về hạ tầng, trường học và tài sản của người dân.

Trong và sau lũ, các lực lượng công an, bộ đội, dân quân, cán bộ xã đã xắn tay hỗ trợ tiếp tế lương thực, dọn dẹp hậu quả nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Công an xã Xuân Phú đề nghị người dùng mạng thận trọng, cảnh giác trong việc đăng tải các thông tin, bài viết, kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ để tránh tạo dư luận thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân về công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.