Sử dụng logo để nhận diện hàng bình ổn giá

(PL)- Ngày 28-8, Sở Công Thương TP.HCM đã công bố việc đưa vào sử dụng logo hàng bình ổn năm 2014.
Đây là lần đầu tiên TP thực hiện việc gắn logo trực tiếp lên mẫu mã, bao bì sản phẩm… để giúp người tiêu dùng nhận diện dễ dàng sản phẩm bình ổn giá.

Tính đến nay có 68/68 doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn thị trường đăng ký sử dụng logo (gồm các DN lương thực, thực phẩm, dược phẩm...) với các hình thức gắn logo trực tiếp lên bao bì sản phẩm, đăng ký sử dụng logo tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, trên phương tiện xe tải, vật phẩm quảng cáo, phương tiện truyền thông…

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết nhằm tránh trình trạng giả mạo, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát để đảm bảo đúng sản phẩm hàng bình ổn chất lượng đến với người tiêu dùng.

Theo bà Đào, các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo nguồn hàng, phát triển điểm bán… nên đã đạt được những kết quả đáng kể. Cụ thể, doanh thu tháng 7 của chương trình lương thực thực phẩm đạt 996,4 tỉ đồng. Có hai nhóm hàng vượt kế hoạch là thịt gia cầm (110,6%) và thực phẩm chế biến (114,4%)…

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.