Sử dụng hóa đơn điện tử tiết kiệm 80% chi phí

(PL)- Áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, cứ làm sẽ có lợi. Quan điểm này được nhiều đại biểu nêu ra tại hội thảo “Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai HĐĐT”, tổ chức ngày 30-7 ở Hà Nội. 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận định: Kinh doanh hiện nay cần một môi trường minh bạch. Bởi minh bạch cũng là yếu tố để bảo vệ người yếu thế. Trong đó, chuyển đổi số, số hóa là cách để minh bạch hóa. Do đó, chuyển đổi số càng cần thiết với khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ, siêu nhỏ.

“Ứng dụng HĐĐT là một phương pháp để minh bạch hóa. Có thể nói rằng áp dụng HĐĐT là xu thế tất yếu khi doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số”
- ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, việc sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn; rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn; tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn.

“Đây thực sự là con số có ý nghĩa lịch sử với doanh nghiệp. Khi sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp không cần chờ đợi nhận được hóa đơn theo đường bưu điện như cách làm truyền thống. Chỉ trong vài cú nhấp chuột, người mua hàng sẽ nhận được hóa đơn dù đang ở bất cứ nơi nào nếu có Internet” - ông Lộc nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), sau khi lược qua những tiến bộ về hóa đơn cho hay: Nghị định 119/2018 về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã có hiệu lực từ ngày 1-11-2018. Nhưng nghị định này để ngỏ thời điểm chuyển tiếp tới 24 tháng để các doanh nghiệp và cơ quan thuế chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng HĐĐT.

Nếu đến ngày 1-11-2020, cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự in thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. 

Về mặt thực tiễn, ông Tân cho hay: Tính đến tháng 7-2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký phát hành HĐĐT có mã của cơ quan thuế là 279 doanh nghiệp. Trong đó, số lượng doanh nghiệp đã xuất HĐĐT có mã là 255 doanh nghiệp.

“Tổng số hóa đơn được xác thực là 8.111.337 hóa đơn/255 doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã xác nhận 8.033.386.244.730 VND” - ông Tân nêu con số.

Đối với cá nhân, theo ông Tân, số lượng người nộp thuế đã thông báo phát hành HĐĐT đến hết ngày 22-7 cũng có những tín hiệu khả thi. Theo đó, số lượng người nộp thuế đang hoạt động có thông báo phát hành HĐĐT là 118.620. Số lượng HĐĐT của người nộp thuế đang hoạt động tính đến thời điểm ngày 30-6 là 2,3 tỉ hóa đơn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.