Sự cố thủy điện Sông Bung 2 vẫn chưa được khắc phục

(PLO)- Tổ công tác của Bộ Công Thương vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vỡ cửa van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.

Ngày 17-10, sau các thông tin bão số 7, số 8 sắp tràn vào, người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh gánh chịu thiệt hại nặng nề do thủy điện Hố Hô xả lũ gây ra, đến lượt người dân Quảng Nam - Đà Nẵng lo lắng không yên vì nguy cơ tương tự, nhất là việc xử lý sự cố ở thủy điện Sông Bung 2 đến nay chưa biết ra sao.

Cửa van số hai hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bung vỡ giải phóng 28 triệu m3 nước về hạ du. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Trước đó, tối 13-9, cửa van đường dẫn nước đập thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, Quảng Nam) có công suất thiết kế 100 MW, dung tích hồ chứa 94 triệu m3, cao trình 605 m bất ngờ bục vỡ khiến 28 triệu m3 nước cuồn cuộn đổ về xuôi.

Nhà cửa, làng mạc, tài sản trôi theo dòng nước đục cùng những giọt nước mắt đau đớn của người dân trước tai họa. Ít nhất hai công nhân đã thiệt mạng trong vụ việc này.

Thủ tướng đã có chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý vụ việc. Lãnh đạo Bộ Công Thương lập đoàn điều tra...

Vậy thủy điện Sông Bung 2 đã và đang xử lý sự cố vỡ cửa van đường hầm thân đập như thế nào khi mùa mưa bão đã bắt đầu đổ bộ?

PV Pháp Luật TP.HCMvừa có cuộc phỏng vấn ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 2, chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2.

. Phóng viên: Đang vào mùa mưa lũ, hiện công tác khắc phục sự cố bung vỡ cửa van số 2 tại thủy điện Sông Bung 2 đã được xử lý như thế nào rồi, thưa ông?

+ Ông Ngô Việt Hải: Hiện nay tổ công tác của Bộ Công Thương vẫn đang điều tra nguyên nhân vỡ cửa van nên chưa có kết luận. Vì vậy hiện tại chúng tôi vẫn đang phải giữ nguyên hiện trường đấy.

Đồng thời với việc này, chúng tôi đang kiểm tra độ ổn định toàn bộ của các hạng mục liên quan. Bên cạnh đó, lập phương án để xử lý hạng mục bị sự cố và phương án này phải được Bộ Công Thương đồng ý thông qua mới được làm. Theo kế hoạch phải qua mùa mưa lũ này mới làm được.

. Thưa ông, sự cố đó vẫn phải để vậy và chờ qua mùa lũ mới khắc phục?

+ Đúng vậy, phải qua mùa lũ mới khắc phục và đồng thời phải có ý kiến phê duyệt của Bộ Công Thương. Đây là hai điều kiện cần và đủ để thực hiện.

Người dân không kịp trở tay khi 28 triệu m3 nước từ thủy điện Sông Bung 2 ào ạt về xuôi. (Ảnh cắt từ clip người dân)

. Hiện nay hồ chứa của thủy điện Sông Bung 2 có tích nước không?

+ Hiện tại chúng tôi không tích nước, hầm dẫn dòng đã thông rồi. Cái này giống như bể đựng nước và có cái van xả đáy. Nước tự nhiên chảy về bao nhiêu thì chảy qua cửa van bấy nhiêu như mọi năm, coi như là chưa có tích nước. Mọi năm hầm này mục đích là để nước chảy qua để mình xây dựng.

. Với lượng mưa lớn, nước trên nguồn chảy về nhiều thì nước lũ có chui qua cái cửa van kia kịp không?

+ Điều này chúng tôi đã tính toán lưu lượng của hầm nước dẫn dòng. Từ khi xây dựng năm 2009 đến nay năm nào cũng có lũ và đều qua được bình thường.

. Vậy từ cửa van hầm bị sự cố đó tốc độ nước chảy ra là bao nhiêu/giây?

+ Tùy vào lưu lượng lũ về, riêng hầm này được tính toán thiết kế đảm bảo thoát nước cho lưu lượng lũ lớn nhất tần suất 1%, tức là 100 năm mới có một lần. Hoàn toàn vẫn có thể thoát được nước.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.