Sông Vàm Cỏ thành ‘đại công trường’ hút cát

Những ngày qua, việc khai thác cát trên sông Vàm Cỏ tiếp tục được mở rộng đến tận các xã An Hòa, Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh).

Trước đó, cũng do nạn khai thác cát, nhiều đất ruộng của bà con xã biên giới Phước Vinh thuộc huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã chìm xuống sông (Pháp Luật TP.HCM ngày 14-7).

Anh Nguyễn Văn Tuấn ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ cho biết: Hiện ngày nào cũng có hai chiếc tàu lớn khai thác cát tại đây. “Người dân địa phương phản đối dữ lắm. Không chỉ kéo lên xã kiến nghị, họ dùng cả nạng thun để bắn vào công nhân trên các tàu khai thác cát” - anh Tuấn nói.

Sau đó, phía công ty khai thác cử người đến thương lượng với hơn 30 hộ dân có đất ven sông, bồi thường trước mỗi hộ 5 triệu đồng. Ban đầu nhiều người từ chối nhưng sau đó một số đã nhận tiền vì “nếu không lấy tiền họ cũng hút, họ có giấy phép mà”.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ cương quyết không nhận tiền bồi thường. Chị Phạm Thị Lùn bức xúc: “Tôi không đồng ý nhận tiền. Lấy 5 triệu làm chi, mai mốt ruộng mình lở xuống sông ai chịu. Mới rồi nguyên gốc dừa trước nhà tôi bị sụp rồi. Bến phà bên kia sông cũng sắp chìm xuống sông”.

Quả thật, bến phà An Hòa thuộc xã An Hòa đã sạt lở nặng, nền xi măng nứt hẳn ra và chuồi xuống mép sông. “Bến phà bị sụp xuống khoảng hơn hai tháng nay. Công ty khai thác cát chỉ khắc phục bằng cách đóng mấy cây cọc dừa xuống mép sông để giữ những mảng xi măng đang bị nứt không sạt xuống” - anh Nguyễn Văn Hùng, quản lý bến phà, cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện ở thượng nguồn sông Vàm Cỏ (khu vực biên giới xã Phước Vinh, Châu Thành) có các công ty Trường Thắng, Tiến Triển được cấp phép khai thác cát. Còn từ cầu Bến Sỏi (Châu Thành) đến đoạn giáp tỉnh Long An (hơn 60 km) thì do Công ty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh khai thác. Công ty này đã hoạt động từ năm 1999 với thời hạn 12 năm. Đến năm 2011, công ty này tiếp tục được gia hạn khai thác cát thêm năm năm.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh: “Công ty Khai thác khoáng sản Tây Ninh mới chỉ khai thác ở đoạn qua các xã An Hòa, Phước Chỉ (giáp Long An) trong vài tuần. Nếu khai thác đúng thiết kế thì không thể sạt lở được. Chúng tôi sẽ đi đo đạc, kiểm tra xem công ty khai thác đúng thiết kế hay không”.

Còn về việc công ty đưa tiền bồi thường trước (5 triệu đồng/hộ) cho người dân để hút cát, ông Xuân cho biết đó là thỏa thuận dân sự nên Sở không can thiệp.

N.HOÀNG - M.NGÔ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.