Sông Tranh 2: Nếu tích nước sẽ động đất tiếp

Máy của Viện Vật lý địa cầu không ghi nhận được ba trận động đất ngày 18-9. Dân nên trở về ở nhà lá là tốt nhất.

“Nếu Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và vùng phụ cận sẽ tiếp tục đón nhận những trận động đất mới”. PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), khẳng định vào ngày 19-9.

Theo ông Phương, thiết bị đo địa chấn của Viện Vật lý Địa cầu không ghi nhận được cả ba trận động đất xảy ra trong ngày 18-9. Đến nay, các trận động đất chưa gây thiệt hại nhiều về vật chất nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tinh thần người dân. “Việc họ bỏ nhà tái định cư để trở về với nhà lá, nhà gỗ như trước kia là điều nên làm. Trong hoàn cảnh hiện nay, đây là phương án phòng vệ tốt nhất” - ông Phương nhận định.

Ông Phương cũng khuyến cáo chính quyền tỉnh Quảng Nam phải chủ động có phương án di dời dân, không nên chờ kết luận của các nhà khoa học. Theo ông Phương, hiện Bộ KH&CN đã phê duyệt Đề án khảo sát động đất và tác động đến đập thủy điện Sông Tranh 2. Viện Vật lý Địa cầu sẽ là đơn vị chủ trì, dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ lắp năm máy quan trắc động đất tại khu vực Sông Tranh 2. Các máy quan trắc được nhập khẩu từ Đức với tổng kinh phí 2 tỉ đồng.

Ông Phương cũng lưu ý, các nhà khoa học sẽ phải xác định lại vị trí đứt gãy tại đây, bởi một số đứt gãy phát sinh nông hơn trước đây. Nguồn gốc các trận động đất kích thích gần đây không phải do các đứt gãy lớn gây ra mà chỉ các đới đứt gãy nhỏ (độ sâu 5 km) gần mặt đất nên sẽ gây tác động lớn. Bên cạnh đó, hướng đứt gãy phát triển theo hướng tây bắc-đông nam thay vì hướng á vĩ tuyến (nằm ngang) như khảo sát ban đầu.

“Những điểm này khác hoàn toàn so với khảo sát vào năm 2003 khi mà các nhà khoa học lập dự án tư vấn cho EVN. Do đó trong thời điểm này, nếu Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 tích nước sẽ gây ra những đợt động đất kích thích tiếp theo” - ông Phương lưu ý.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.