Sông Nhật Lệ lũ lên nhanh, nhiều xã bị chia cắt

(PLO)- Vùng hạ du dù mưa không lớn, tuy nhiên lũ ở ngã ba sông Nhật Lệ đang lên nhanh khiến xã Hàm Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh và xã vùng cao Trường Sơn bị ngập. 

Lúc 14 giờ ngày 1-11, người dân ở xã vùng trũng Hàm Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), cho hay nước lũ trên sông Nhật Lệ, Kiến Giang đang lên rất nhanh.

Trong vòng một giờ nước dâng cao 1 m. Đến 15 giờ mực nước đã lên ngang bằng cơn hồi giữa tháng 10 khiến nhiều tuyến đường liên xã bị ngập, nhiều khu vực dân cư  dọc sông Kiếng Giang, Nhật Lệ và Long Đại bị cô lập.

Ông Nguyễn Quỳnh Dao, nhà ở gần ngã ba sông Kiến Giang, Nhật Lệ và Đại Giang, nơi hội tụ của ba nguồn nước đổ về, lo lắng: “Nước lên quá nhanh, hiện bà con trong thôn đang lo dọn dẹp nhà cửa, cất dọn đồ dùng lên cao để hạn chế thiệt hại để ứng phó với lũ trong đêm.”

Sông Nhật Lệ lũ lên nhanh, nhiều xã bị chia cắt ảnh 1
Nơi hợp lưu của ba sông Nhật Lệ, Kiến Giang, Long Đại, hiện nước đang lên nhanh khiến nhiều tuyến đường, vùng dân cư bị chia cắt. Ảnh: N.TIỆP

Chiều 1-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, thông tin nhanh: Dù mưa không lớn, tuy nhiên hiện nước khu vực ngã ba sông Nhật Lệ đang lên nhanh khiến xã Hàm Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh và xã vùng cao Trường Sơn bị ngập.

Ông Thụ thông tin, lượng mưa ở hạ du không đáng kể, trong khi ở thượng nguồn dãy Trường Sơn, mưa lớn kéo dài khiến hồ An Mã (huyện Lệ Thủy) đã lên đến đỉnh điểm, đang xả lũ. Trong khi đó, hồ Rào Đá (huyện Quảng Ninh) đã đạt gần chạm thiết kế 79/82 triệu m3.

Theo đó, hồ này đang đang vận hành xả lũ để chống vỡ đập. Mức xả dự kiến ở hồ Rào Đá kéo xuống 70-72 triệu m3. “Việc nước lên nhanh là do cộng hưởng nhiều nguồn nước, trong đó bao gồm nguồn từ Trường Sơn, hồ An Mã và hồ Rào Đá. Theo đó, trong chiều nay UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các xã, chuẩn bị phương án sơ tán dân, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lương thực để phòng lũ kéo dài nhiều ngày. Cùng đó, các xã cảnh báo bà con vùng lũ đi vớt củi, làm nghề thả lưới trong khi lũ đang lên nhanh” - ông Thụ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.