Sơn La: Kỷ luật 45 cha mẹ các thí sinh được nâng điểm

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã thi hành kỷ luật với một loạt đảng viên có sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, trong đó có các cha mẹ thí sinh được nâng điểm.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Sơn La vừa công bố kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vì buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đến mức phải xem xét kỷ luật.

Về cá nhân, có 100 đảng viên thuộc diện kiểm tra, xem xét. Trong đó, 83 cán bộ đảng viên bị thi hành kỷ luật; chín đảng viên bị phê bình nghiêm khắc; đang kiểm tra, xem xét đối với sáu đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với hai đảng viên (đang nghỉ thai sản).

UBKT thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với tám đảng viên do vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ (đã bị khởi tố), gồm: Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Hữu Thủy, Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn.

Cùng với đó, kiểm tra và kết luận 26 đảng viên là lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh, thành viên hội đồng thi, ban thư ký hội đồng thi, thành viên tổ thư ký chấm thi tự luận, giáo viên chấm thi, tổ chấm kiểm tra và thanh tra chấm thi có vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó thi hành kỷ luật 18 đảng viên; phê bình nghiêm khắc sáu đảng viên; chưa xem xét, xử lý theo quy định hai đảng viên.

Kiểm tra, kết luận năm đảng viên là cán bộ, đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong kỳ thi; trong đó phê bình nghiêm khắc hai đảng viên.

Kiểm tra, kết luận 46 đảng viên là cha mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi. Đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên; phê bình nghiêm khắc một đảng viên...

Đồng thời kiểm tra, xem xét, kết luận đối với 19 đối tượng trung gian, trong đó có ba đảng viên đã vi phạm nội dung khác gồm ông Hoàng Tiến Đức, đồng thời trưởng ban chấm thi; ông Nguyễn Ngọc Hà - cha của thí sinh được nâng điểm và giáo viên Dương Thị Đạt - giáo viên chấm thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.