Sớm trình UBTVQH giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ sẽ sớm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4-7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thời gian qua Bộ Tài chính chủ động xây dựng các giải pháp về chính sách thuế để kiềm chế sự gia tăng rất nhanh của giá xăng dầu...

“Trong ngày hôm nay, ngay sau khi được Chính phủ thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có tờ trình với UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với đối với xăng, dầu, mỡ nhờn” - ông Chi cho biết.

Theo ông Chi, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31-12-2022 như sau:

Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay: giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; Dầu diesel: giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít; Dầu mazut, dầu nhờn: giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít; Mỡ nhờn: giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg; Dầu hỏa: giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

“Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, và Chính phủ đã đồng ý trình với UBTVQH quyết sớm nhất để chúng ta có mức điều chỉnh đối với mức thuế BVMT đối với xăng, dầu. Thẩm quyền của UBTVQH chỉ quyết được mức sàn mà chúng tôi vừa báo cáo” - ông Chi nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, nếu Nghị quyết được ban hành trong tháng 7-2022, có hiệu lực thi hành của Nghị quyết kể từ ngày 1-8-2022 thì ước giảm thu ngân sách nhà nước từ giảm thuế BVMT ước vào khoảng 7.000 tỉ đồng.

“Cộng với việc chúng ta đang triển khai 2 nghị quyết của UBTVQH về giảm thuế BVMT từ đầu năm đến nay trên mặt hàng xăng dầu giảm hơn 25.500 tỉ đồng nữa thì tổng thu ngân sách của nhà nước khi thực hiện tổng thể các giải pháp sẽ ước giảm hơn 32.500 tỉ đồng trong năm 2022” - ông Chi nói.

Cũng theo Thứ trưởng Chi, khi giá xăng dầu mạnh, nguồn thu ngân sách thu được từ việc tăng giá trong năm 2022 sẽ tăng khoảng hơn 9 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh các giải pháp trên, theo ông Chi, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, báo cáo cấp có thẩm quyền, bám sát diễn biến, để có chính sách điều chỉnh phù hợp, nhằm ổn định giá trong nước, hỗ trợ kinh tế, sản xuất, tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.