Sớm trả lại vỉa hè cho người đi bộ

(PLO)- Sáng 22-1, tại cuộc tọa đàm tìm giải pháp chống ùn tắc, tai nạn giao thông ở TP HCM giai đoạn 2016-2020 nhiều ý kiến cho rằng cần sớm trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo đại biểu HĐND TP Lâm Thiếu Quân, vỉa hè đang rơi vào tay tư nhân khai thác, kiếm lợi. Điều này làm uổng nguồn lực giao thông, không được khai thác, sử dụng đúng mục đích là dành cho đi bộ…

Theo ông Quân, một trong những nguyên nhân làm cho ngành giao thông không quản lý, khai thác được vỉa hè là cơ chế phân cấp: lòng đường thì do ngành giao thông quản, vỉa hè thì giao cho các quận, huyện. Từ đó ngành giao thông muốn khai thác, phát triển, nối kết các hình thức đi lại như xe buýt với người đi bộ cũng khó vì vỉa hè đã bị chiếm thì người đi bộ lấy đâu đường để đi, rồi tiếp cận xe buýt? Nhiều ý kiến khác cho rằng vỉa hè đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại nguồn thu lớn cho nhiều phường, quận nên họ không dễ dàng trả vỉa hè lại cho lưu thông.

Còn theo ông Nguyễn Đình Sáng, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, với nhiều cư dân, vỉa hè là mảnh đất sống nên việc vận động họ không lấn chiếm để buôn bán là điều rất khó.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, để thực hiện được chương trình giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và chỉnh trang đô thị thì cần phải có những suy nghĩ khác về cách sử dụng vỉa hè như lâu nay. Theo đó, phải kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè ở những tuyến đường trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè. Từng bước rà soát, sắp xếp lại các khu vực, các tuyến đường được phép kinh doanh buôn bán ở mặt tiền, vỉa hè.

Kinh tế mặt tiền, nguồn sống từ vỉa hè của một bộ phận cư dân sẽ bị ảnh hưởng nhưng cái lớn hơn là vỉa hè được trả về đúng công năng dành cho người đi bộ. Từ đó ùn tắc và tai nạn giao thông giảm, bộ mặt đô thị mới được thông thoáng, khang trang!” - ông Cường nói.

Một số ý kiến khác cho rằng để sớm trả lại vỉa hè cho người đi bộ thì phải “cột chặt” trách nhiệm của bí thư, chủ tịch các quận, huyện. Theo đó, nơi nào còn tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, mở dịch vụ thì người đứng đầu quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước bí thư Thành ủy.

 

“Ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM người dân phải đi xe máy cho… an toàn! Vì vỉa hè và một phần lòng đường ở một số nơi cũng bị chiếm dụng thì người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm!”

 Ông Nguyễn Văn Thạch,

Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ GTVT

 

Giải quyết được bài toán vỉa hè không chỉ có đường, hành lang cho người đi bộ mà còn góp phần tăng được vận tải hành khách công cộng. Có vỉa hè thì mới làm được nhiều trạm dừng, nhà chờ để người dân đi bộ đến chuyển qua đi xe buýt.

TS Nguyễn Quốc Hiển,

Trường ĐH GTVT TP.HCM


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.