Sôi động khai mạc lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk sẽ là một món ăn tinh thần đậm sắc màu văn hoá Hàn Quốc dành cho người dân TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-11, tại Công viên 23-9 (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa. Về phía tỉnh Gyeongsangbuk có ông Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng; ông Kim Dae Il, Chủ tịch Uỷ ban Văn hoá Môi trường, Hội đồng tỉnh.

le-hoi-van-hoa-va-du-lich-1.jpg
Nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk cho biết mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã kéo dài hơn tám thế kỷ và càng chặt chẽ hơn trong 31 năm qua.

Ông Lee Cheol Woo thông tin hiện Việt Nam có hơn 9.000 công ty của Hàn Quốc đang hoạt động và là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

le-hoi-van-hoa-va-du-lich-3.jpg
Các đại biểu dự lễ khai mạc ễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Trong bối cảnh đó, ông Lee Cheol Woo khẳng định lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk sẽ mang đến không gian giao lưu, nơi người dân TP.HCM có thể cảm nhận văn hoá làn sóng Hàn Quốc, nâng cao sự gần gũi văn hoá thông qua Kpop và văn hoá du lịch. Qua đó, phát triển thành nơi giao lưu kinh tế trên nền tảng du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng đánh giá cao việc chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk tổ chức thường xuyên hoạt động lễ hội văn hóa - du lịch tại TP.

le-hoi-van-hoa-va-du-lich-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

“Lễ hội này là minh chứng cho cam kết và sự quan tâm mà lãnh đạo chính quyền hai địa phương chúng ta dành cho việc thúc đẩy quan hệ song phương”- ông Đức khẳng định.

Ông Dương Anh Đức cũng bày tỏ niềm tin lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk năm 2023 sẽ tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Gyeongsangbuk, thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hoá giữa hai địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

le-hoi-van-hoa-va-du-lich-4.jpg
Các bạn trẻ trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc tại lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG
Lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk
Lễ hội Văn hoá và Du lịch TP.HCM - tỉnh Gyeongsangbuk với nhiều doanh nghiệp tham gia, các gian hàng trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Theo ông Đức, sự kiện với nhiều doanh nghiệp tham gia, các gian hàng trải rộng trên nhiều lĩnh vực sẽ là một món ăn tinh thần đậm sắc màu văn hoá Hàn Quốc dành cho người dân TP.

“Đây là cơ hội để chúng ta trải nghiệm trực tiếp và hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hoá, ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc của tỉnh Gyeongsangbuk, nơi tập trung các ngôi làng cổ trăm năm, các lễ hội truyền thống đặc sắc và nhiều di sản văn hoá thế giới UNESCO”- ông Đức nói thêm.

Video: Khai mạc lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc

Video: Khai mạc lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc

(PLO)-  Tối ngày 1-9, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ nhất năm 2022 khai mạc tại thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Sự kiện do Sở Ngoại vụ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.