Sới bạc núp bóng phòng trà, vờ 'chung độ' để mua cơm, nước

(PLO)- Sới bạc tại một phòng trà trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM được người cầm đầu quy ước rằng khi bị phát hiện thì khai đánh bài, tính điểm để “chung độ” mua cơm, nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, Cơ quan Công an quận Tân Phú, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Văn Mão (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Kim Liên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng bảy người khác về tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Công an quận Tân Phú phát hiện sới bạc núp dưới vỏ bọc là một phòng trà ở số 12 Độc Lập, phường Tân Thành.

soi-bac-nup-bong-phong-tra-vo-chung-do-de-mua-com-nuoc.jpg
Mão và Liên đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Phòng trà do Liên kinh doanh nhưng luôn ế ẩm. Mão thấy vậy liền rủ gầy sòng bạc để tăng lợi nhuận. Các con bạc tới sát phạt sẽ được Liên cung cấp trà nước và đồ ăn.

Để tránh bị phát hiện, Mão không cho con bạc ăn, chia, chung tiền tại chỗ mà phát giấy ô ly để ghi điểm. Theo quy ước, một điểm là một chi tương ứng 100 ngàn đồng.

Cứ sau một canh bạc, người chơi sẽ dựa vào đó để quy đổi điểm thành tiền và dùng tài khoản ngân hàng để chung tiền cho nhau.

soi-bac-nup-bong-phong-tra-vo-chung-do-de-mua-com-nuoc-3.jpg
Sới bạc được tổ chức ở phòng trà thu hút khá đông phụ nữ tham gia. Ảnh: CA

Mão tính trước, thông báo với các con bạc rằng khi bị phát hiện thì thống nhất khai rằng đánh bài, tính điểm để “chung độ” bằng nước và cơm trưa.

Trưa 7-10, tám người đang say máu sát phạt thì Đội CSHS, Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Tân Thành ập vào khám xét.

soi-bac-nup-bong-phong-tra-vo-chung-do-de-mua-com-nuoc-2.jpg
Người cầm đầu sới bạc khai tổ chức từ khoảng tháng 9, thu hút khá nhiều người lắm tiền lắm của tới sát phạt. Ảnh: CA

Công an thu giữ hơn 136 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng dùng để đánh bạc. Mão cũng được xác định thu tiền xâu 3,2 triệu đồng.

Mão khai, con bạc muốn vào chơi phải có ít nhất từ 50 triệu đồng trong tài khoản để tránh bùng nợ. Người này cũng giao ước, trong suốt quá trình sát phạt, ai đánh thắng ăn từ 24 đến 62 chi thì phải nộp cho Mão tiền xâu một chi; từ 62 đến 124 chi thì phải nộp tiền xâu hai chi. Còn thắng từ 124 chi trở lên thì phải nộp cho chủ sòng tiền xâu ba chi.

soi-bac-nup-bong-phong-tra-vo-chung-do-de-mua-com-nuoc-5.jpg
Công an đã khởi tố tổng cộng 9 người về tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Để giữ chân con bạc, Mão cùng Liên trực tiếp cùng tham gia chơi đỏ đen, ăn thua tiền cùng khách. Tổng cộng số tiền mà nhóm này đã ăn thua khoảng 152 triệu đồng.

Nhóm này khai hoạt động từ khoảng tháng 9-2023, thu hút nhiều tay chơi lắm tiền nhiều của.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.