Sóc Trăng kiến nghị điều chỉnh một số quy định trong phòng chống dịch

(PLO)- Sóc Trăng kiến nghị với Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 18-11, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội, Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Báo cáo với đoàn, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay tính từ ca mắc đầu tiên phát hiện ngày 4-7 đến ngày 15-11, Sóc Trăng đã ghi nhận 9.895 ca mắc COVID-19. Đến nay, đã điều trị khỏi 6.717 ca có 62 trường hợp tử vong do các bệnh lý nền là 62 ca, hiện đang cách ly điều trị 3.116 ca.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TRUNG

Tính chung, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 4,03%/năm, có 16/23 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt hơn 52.000 tỉ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm 2020. Hiện , tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chín dự án điện gió, dự kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại trong năm 2021 và đầu năm 2022.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đề xuất sửa quy định thời gian chuyển cấp độ dịch từ mức thấp sang mức cao là 48 giờ theo hướng rút ngắn để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Cạnh đó, xem xét lại tiêu chí đánh giá cấp độ dịch khi tính trung bình hai tuần, vì điều này không phù hợp nếu địa phương có ổ dịch lớn. Tỉnh cũng đề xuất được thiết lập các chốt kiểm soát dịch ở vùng cam và đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí, máy móc phục vụ xét nghiệm, phòng chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Đồng thời, thông qua chủ trương xây dựng cảng Trần Đề, cầu Đại Ngãi, quốc lộ Nam sông Hậu...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho hay trên cơ sở buổi làm việc, đoàn sẽ có văn bản đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí kinh phí liên quan phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với địa phương; chỉ đạo Bộ Y tế cân đối, phân bổ vaccine đầy đủ, quan tâm hỗ trợ kịp thời trang thiết bị, vật tư y tế cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TRUNG 

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quan tâm, đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức tiêm vaccine đảm bảo an toàn, hiệu quả và tránh xảy ra những sai sót không đáng có. Đẩy nhanh việc triển khai các gói hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên tinh thần đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng thời hạn.

Đối với các kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định đây là những đề xuất thiết thực, không chỉ giúp Sóc Trăng phát triển mà còn có tác động tích cực đến các địa phương trong khu vực. Từ đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, kế hoạch, có tờ trình và đăng ký làm việc với Thủ tướng cùng các bộ ngành liên quan để thuyết phục thực hiện những dự án lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.