Sở Y tế Bình Thuận thông tin vụ giảm dự toán gần 30 tỉ đồng

(PLO)- Ngày 17-4, tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận và báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến việc giảm dự toán gần 30 tỉ đồng mà Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố.

Như chúng tôi đã thông tin, mới đây KTNN cho rằng 27 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã chi không đúng dự toán ngân sách được giao, phải giảm dự toán năm sau gần 30 tỉ đồng.

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Về nội dung này, theo Sở Y tế “UBND tỉnh giao dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở khám chữa bệnh đã tính đến yếu tố tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 5 Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên do tỉnh Bình Thuận chưa áp dụng giá theo Mục 2 Điều 51 tại thời điểm 1-7-2016, do vậy khoản ngân sách cấp tại một số bệnh viện không đủ chi lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo mức lương cơ sở dẫn đến giao thừa dự toán hơn 56,2 tỉ đồng. Sau khi bù thiếu, dự toán thừa là hơn 29,3 tỉ đồng”.

Theo Sở Y tế, thực chất đây là việc lập, phân bổ dự toán ngân sách ngành từ đầu năm cân đối chưa hợp lý giữa các nguồn thu, chi, có nguồn cấp thiếu, có nguồn cấp thừa và ngành y tế Bình Thuận không chi ngân sách vượt dự toán, chi ngoài dự toán hoặc chi không đúng nội dung, vượt tiêu chuẩn, sai mục đích dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với nội dung mà Pháp Luật TP.HCMđã phản ảnh: “Hiện ngành y tế Bình Thuận đang sử dụng 1.335 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ”.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, hiện tổng số biên chế đã sử dụng: 3.760/4.855 biên chế giao, bằng 77% biên chế giao. Hợp đồng lao động đã sử dụng 347/379 chỉ tiêu. Tổng biên chế chưa sử dụng: 1.095 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng khác: 1.335 người. Trong đó 985 lao động trong chỉ tiêu biên chế, 150 lao động các đơn vị tự ký hợp đồng được trả lương từ nguồn thu của các đơn vị. Do nhu cầu công việc chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trong ngành phải hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ; số lượng người hợp đồng này phần lớn nằm trong chỉ tiêu biên chế (theo giường bệnh) được cấp có thẩm quyền giao.

Sở Y tế Bình Thuận thừa nhận việc phải hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn do chưa tổ chức được kỳ thi tuyển viên chức y tế hàng năm, từ đó chưa tuyển dụng được vào biên chế đủ số lượng theo nhu cầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian đến, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở có liên quan sớm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức y tế để khắc phục thực trạng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.