Sở Y tế Bình Dương giải thích văn bản gây hiểu nhầm về thời hạn vaccine Moderna

(PLO)- Nội dung vaccine Moderna "hết hạn" được ghi trong  văn bản là hiểu lầm, số liệu người được tiêm vaccine moderna cũng chưa cập nhật kịp.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, một văn bản của Sở Y tế tỉnh Bình Dương lan truyền trên mạng xã hội về việc vaccine Moderna “hết hạn” đã khiến nhiều người dân hoang mang. Sở Y tế tỉnh này đã có giải thích về việc này.

Toàn bộ vaccine Moderna được phân bổ về cho Bình Dương đã được tiêm hết. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, văn bản số 2215 do ông Nguyễn Hồng Chương-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương ký ngày 14-9 hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương tiêm vaccine Pfizer (mũi 2) cho những người đã tiêm vaccine Moderna (mũi 1).

Tuy nhiên, trong văn bản có đoạn: “Vaccine Moderna Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương đợt 11 và đợt 14 đã hết hạn sử dụng ngày 4-9-2021 (vaccine sau khi rã đông sử dụng 30 ngày ở nhiệt độ từ 2-80c)”.

Nội dung này đã khiến nhiều người dân hiểu rằng loại vaccine này đã hết hạn, không thể sử dụng. Nhiều người cho rằng điều này gây lãng phí vaccine. Trong khi đó vaccine đang thiếu và một số người dân vẫn chưa được tiêm mũi 1.

Đáng chú ý, theo báo cáo ngày 17-9 của Sở Y tế Bình Dương cho thấy Bộ Y tế đã phân bổ cho Bình Dương 149.520 liều vaccine Moderna. Nhưng tỉnh này mới chỉ tiêm 146.931 liều (146.540 người được tiêm mũi 1, 391 người được tiêm mũi 2). Như vậy vẫn thiếu 2.589 liều so với số vaccine Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương.

Giải thích về điều này, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết nội dung trong văn bản đã gây hiểu nhầm là vaccine Moderna hết hạn nhưng thực tế không phải vậy. Thực tế thì vaccine Moderna Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương đợt 11 và đợt 14 (hết hạn sử dụng ngày 4-9-2021) đã được tiêm hết cho người dân trước khi lô vaccine hết hạn sử dụng. 

“Tôi đảm bảo rằng toàn bộ vaccine Moderna Bộ y tế phân bổ cho Bình Dương đã được tiêm hết cho người dân vào thời điểm cuối tháng 8. Nội dung trong văn bản chỉ là câu dẫn lại sự việc nên khiến người dân hiểu nhầm. Còn về việc trên hệ thống số liệu giữa vaccine phân bổ và vaccine đã tiêm có chênh nhau là do hệ thống chưa cập nhật kịp”, ông Chương khẳng định.

Được biết, hôm nay phía Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 2281 thay thế cho văn bản số 2215 gây hiểu nhầm cho người dân trước đó.

Trong văn bản này nêu rõ vaccine Moderna Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương đợt 11 và đợt 14 đã tiêm hết cho người dân theo đúng tiến độ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.