Sở Y tế 'bất lực' với phòng khám Trung Quốc lừa đảo

(PLO)- Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nêu hàng loạt hành vi lừa đảo mà các phòng khám Trung Quốc áp dụng nhưng xử lý không được hoặc xử lý quá nhẹ vì ràng buộc của pháp luật.

Tại hội trường trong ngày làm việc thứ ba của kỳ họp HĐND TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm chất vấn Sở Y tế về vấn đề phòng khám Trung Quốc.

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm. Ảnh: MINH THANH

Theo bà Trâm, tình trạng phòng khám Trung Quốc lừa đảo bệnh nhân đang diễn ra ngang nhiên và xảy ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tình trạng này ngành y tế vẫn chưa giải quyết được.

Bà Trâm nêu một ví dụ tại Phòng khám Trung Trực trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 đã tồn tại lâu nay, tuy nhiên dường như cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý với phòng khám này.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thừa nhận đa phần các phòng khám Trung Quốc đều gây bức xúc đối với bệnh nhân cũng như dư luận và việc xử lý vi phạm của các phòng khám Trung Quốc hiện nay còn nhiều bất cập. 

Theo ông Bỉnh, trên địa bàn TP có 12 phòng khám Trung Quốc. Sở nhận được nhiều ý kiến tố giác các phòng khám này và cũng đã cho đi kiểm tra nhiều lần. Các sai phạm của các phòng khám thường là thiếu nhân lực, có bác sĩ đăng ký nhưng khi thực hiện khám bệnh cho người dân thì lại không có bác sĩ. Các hồ sơ sổ sách liên quan đến việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân đều không có.

Những phương thức lừa gạt tinh vi của các phòng khám này cũng được giám đốc Sở Y tế nêu ra như việc áp dụng công nghệ thông tin để lừa người bệnh. “Khi người bệnh đến khám, họ cũng chiếu lên màn hình nhưng đó không phải của người bệnh. Người đến khám không có bệnh nhưng cũng nói có bệnh để thu tiền” - ông Bỉnh nói.

Theo ông Bỉnh, do sử dụng công nghệ cao để lừa đảo nên ngay cả cán bộ kiểm tra cũng không thể nhận biết được. “Chúng tôi phải mời chuyên gia từ các bệnh viện đi cùng đoàn kiểm tra thì mới phát hiện” - ông Bỉnh cho hay.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: VIỆT HOA

Người đứng đầu Sở Y tế TP thông tin tiếp một chiêu thức tinh vi khác của các phòng khám Trung Quốc là dùng quảng cáo online để lừa người dân. Tuy nhiên, hiện nay Bộ TT&TT cũng chưa có quy định xử phạt những hành vi quảng cáo này.

Ông Bỉnh cũng thông tin thêm rằng chính các bác sĩ người Việt cũng tham gia tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo của các phòng khám này. “Các bác sĩ người Việt cộng tác với các phòng khám có ghi tên nhưng thực tế là không khám bệnh ở đây. Chính các bác sĩ này cũng tiếp tay cho các phòng khám Trung Quốc lừa đảo” - ông Bỉnh nói.

Liên quan đến việc xử phạt, ông Bỉnh cho hay có nhiều bất cập. Chẳng hạn như mức phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe, ví như hành vi không có hồ sơ bệnh án chỉ phạt có 500.000 đồng.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, một bất cập khác là khi các hành vi của các phòng khám này đủ để xử phạt và đình chỉ hoạt động thì thời gian đình chỉ chỉ sáu tháng nên sau đó họ tiếp tục hoạt động trở lại. “Sở đã cho đình chỉ ba phòng khám từ bốn tháng rưỡi đến sáu tháng. Tuy nhiên, sau sáu tháng thì họ mở lại. Có khi đình chỉ thì họ lại mở phòng khác để người khác đứng tên. Nếu rút giấy phép hành nghề của bác sĩ Trung Quốc vi phạm thì họ lại đưa người khác sang” - Giám đốc Sở Y tế cho hay.

Với thực trạng nêu trên, ông Bỉnh kiến nghị Bộ Y tế cần tăng mức xử phạt cao hơn. Đồng thời cần phải có các phần mềm để phát hiện những hành vi lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Giải pháp trước mắt, ông Bỉnh cho hay Sở Y tế đang tập trung vào việc xử lý 12 phòng khám có yếu tố nước ngoài là các phòng khám Trung Quốc.

Đối với các bác sĩ đăng ký chữa bệnh tại các phòng khám này, nếu kiểm tra mà không có bác sĩ khám bệnh sẽ rút giấy phép hành nghề. “Đối với các phòng khám sau thời gian đình chỉ, muốn hoạt động trở lại thì phải thông qua thẩm định của hội đồng chuyên môn, đủ điều kiện hoạt động thì mới cho mở lại” -ông Bỉnh nói.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế cho biết sở này cũng phối hợp với PA83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP) để xử lý những trường hợp thuộc thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.