Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị xử lý trách nhiệm chậm tiến độ nút giao An Phú

(PLO)- Đối với việc thi công kéo dài tại nút giao An Phú, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM, đề nghị xem xét trách nhiệm chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-9, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về những bất cập tại dự án nút giao An Phú.

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị xử lý trách nhiệm chậm tiến độ nút giao An Phú
Dự án nút giao An Phú nhìn từ trên cao xuống.

Ông Hợp cho biết quá trình thi công dự án nút giao An Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư còn tồn tại nhiều bất cập.

Mặt đường ở khu vực thi công tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Lương Định Của, Mai Chí Thọ bị hư hỏng, vạch sơn chỉ hướng chưa được xóa hết, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, phối hợp cùng Công an TP.HCM và chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

Đối với hệ thống đèn tín hiệu, Sở đã tính toán và xây dựng 8 phương án điều chỉnh phù hợp từng thời điểm trong ngày. Từ ngày 1-1-2025, việc điều hành đèn do Công an TP.HCM phụ trách theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP, chủ đầu tư dự án để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút này cho phù hợp với từng giai đoạn thi công.

Đối với tình trạng thi công kéo dài, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM, đề nghị xem xét trách nhiệm chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành cũng được chỉ đạo tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công.

Trước đó, tại cuộc họp kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm 2025 của UBND TP.HCM, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã nhắc đến dự án nút giao An Phú và nêu thực tế dự án này đã ‘giậm chân tại chỗ’ trong thời gian dài; dù nút giao này là một trong những dự án trọng điểm, nằm ở cửa ngõ phía Đông của TP.

“Chiều các đồng chí cứ ra nút giao xem sẽ thấy rất nghẽn, có thể đi qua đây trong 15 phút là chuyện mừng. Mà việc này đã kéo dài cả năm nay. Tôi đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến dự án này” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.