Sở Xây dựng báo cáo về lựa chọn trung tâm hành chính mới tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc tham mưu trung tâm hành chính - chính trị mới là một nội dung đặc biệt quan trọng, cần có thời gian và đơn vị tư vấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi UBND tỉnh liên quan đến việc tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

trung-tam-hanh-chinh-4688-5210.jpg.jpg
Vị trí đặt trung tâm phải nhiều tiềm năng, dư địa và kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11-2025.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, việc tham mưu trung tâm hành chính - chính trị mới là một nội dung đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh Lâm Đồng mới sau khi sắp xếp hợp nhất 3 tỉnh cũ: Bình Thuận - Lâm Đồng - Đắk Nông; phải hết sức thận trọng và cần nhiều thời gian để rà soát, khảo sát, tổng hợp nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy hoạch, các tiềm năng đầu tư, xây dựng của từng khu vực cụ thể, từ đó lựa chọn, đề xuất phương án thuyết phục, tối ưu và hiệu quả nhất.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian tham mưu trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh trong tháng 12-2025. Đặc biệt, cho phép Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai đề xuất, đảm bảo khách quan và hiệu quả.

Như PLO đã đưa, ngày 14-11, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gởi Sở Xây dựng về việc tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 11-10-2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23-10-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 1) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; liên quan đến nội dung về trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch tỉnh lưu ý vị trí phải có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị; có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11-2025.

Sau khi có chỉ đạo này, dư luận ở Lâm Đồng rất quan tâm và mong muốn có thông tin sớm về trung tâm trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.