Sở TT&TT tỉnh An Giang xin lỗi cô giáo Trang vì 'sự việc không đáng có'

(PLO)- Sáng 26-11, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi họp báo để thông tin về việc xử lý vi phạm đối với các cá nhân sử dụng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo tỉnh, do ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp, ông Võ Nguyên Nam - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh An Giang cho rằng việc lợi dụng mạng xã hội bình luận quan điểm cá nhân mà trong những ngày qua báo chí, dư luận, đặc biệt là cộng đồng mạng có nhiều thông tin trái chiều đã gây áp lực lớn đối với không chỉ cá nhân chủ tịch UBND tỉnh An Giang, những người có liên quan và gia đình họ, mà còn ảnh hưởng chung đến cả sự điều hành, lãnh đạo chung cũng như uy tín của tỉnh.

 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: GIA TUỆ

Theo ông Võ Nguyên Nam, cô Lê Thị Thùy Trang, bà Phan Thị Kim Nga và ông Huỳnh Nguyễn Gia Phúc có lỗi trong việc sử dụng mạng xã hội. Việc thay đổi các hình thức xử lý là do quy trình xử lý, nội dung xử phạt của các cơ quan chức năng chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Các cá nhân có liên quan đã thành khẩn nhìn nhận trách nhiệm về những hành vi của mình, tự giác khắc phục sai phạm và có ý kiến đề nghị xem xét giảm hình thức xử lý. 

Cũng theo ông Nam, ngoài ra quan điểm cá nhân của người trực tiếp bị ảnh hưởng là chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn giải quyết vụ việc mang tính giáo dục là chủ yếu; hình thức xử lý có tình, có lý để các đảng viên, công chức và viên chức nêu trên nghiêm túc khắc phục sửa chữa. Từ đó trong ngày 25-11, Sở TT&TT tỉnh An Giang đã ký quyết định hủy bỏ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô giáo Lê Thị Thùy Trang và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc, Sở Công Thương thu hồi quyết định kỷ luật về chính quyền đối với bà Phan Thị Kim Nga - Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dân chính đảng xóa bỏ hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với bà Nga; hiệu trưởng Trường THPT Long Xuyên thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách đối với cô Trang.

Ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi họp báo. Ảnh: GIA TUỆ

“Trên cơ sở rà soát toàn bộ quá trình xử lý và cơ sở pháp lý, có sự lắng nghe các ý kiến góp ý xây dựng của tất cả thành phần hưu trí, trí thức, nhân dân… trên tinh thần cầu thị sửa sai. Qua sự việc này tỉnh sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm và coi đây là một bài học sâu trong việc thực hiện công tác chuyên môn của các đơn vị hành chính” - ông Võ Nguyên Nam thông tin tại cuộc họp báo.

Sau phần trình bày thông tin sự việc và quá trình giải quyết vụ việc của ông Võ Nguyên Nam, các báo bắt đầu đặt câu hỏi để làm rõ thêm những điều còn khúc mắc.

Ông Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh An Giang. Ảnh: GiIA TUỆ

Tại cuộc họp báo, Ông Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh An Giang cũng đã thay mặt lãnh đạo Sở nhìn nhận đã có sai sót là nhận định không đúng về hành vi vi phạm mà cụ thể là trường hợp cô Trang khi cho rằng cô vi phạm điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 và sai sót về thể thức văn bản trong quyết định xử phạt.

“Nhưng sai phạm lớn nhất của Sở là nhận định hành vi của cô Trang vì cô không vi phạm điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013. Còn với ông Phúc có dấu hiệu vi phạm điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 nhưng quá trình làm việc ông Phúc phối hợp rất tốt và nhìn nhận nên khi xem xét không cần thiết phải xử lý vi phạm hành chính và chỉ nhìn nhận rút kinh nghiệm” - ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng phát biểu: “Sở đã xin lỗi cô Trang về sự việc không đáng có liên quan đến cô. Và lần nữa qua báo chí, tôi  thay mặt những anh em thanh tra xin lỗi cô Trang vì đã gây ra vụ việc liên quan đến cô trong thời gian qua”.

Cuộc họp báo vẫn đang tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.