Sở TT&TT Lâm Đồng: Phản ánh của Pháp Luật TP.HCM làm lành mạnh giao thương

(PLO)- Ngoài hàng loạt thông tin được cung cấp, giải đáp, lãnh đạo sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thông tin tài xế xe tải rút ruột cà phê ở huyện Đạ Huoai mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 3.

Nội dung được dư luận quan tâm nhất trên địa bàn trong thời gian qua chính là tình hình triển khai thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét ở huyện Đức Trọng.

Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 3 của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 3 của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau nhiều năm, dự án này được Chính phủ cấp 981,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

Trong đó Hợp phần xây dựng là 761,591 tỷ đồng, Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng là 220 tỷ đồng. Quy mô đầu tư gồm: công trình đầu mối, cống lấy nước, hệ thống kênh mương; cấp nước tưới và sinh hoạt cho nhân dân (thuộc xã Tân Hội, xã Tân Thành và thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Dự án này kỳ vọng sẽ cấp nước tưới cho diện tích 2.580 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người và góp phần tạo cảnh quan du lịch, cải thiện tiểu khí hậu của vùng dự án, nuôi trồng thuỷ sản trong lòng hồ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án còn để xảy ra một số hạn chế dẫn đến tình trạng thiếu đồng thuận của người dân ở địa phương.

Cụ thể, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình; chủ đầu tư và chính quyền địa phương chậm công khai thông tin liên quan đến dự án như: mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, ranh giới thu hồi đất, hồ sơ pháp lý.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng nhìn nhận quá trình khởi công để triển khai dự án chưa lường trước những khó khăn, vướng mắc gặp phải để có phương án xử lý dẫn đến việc người dân chưa hiểu rõ và chưa đồng thuận cao. Thậm chí, một số người dân còn cản trở, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dự án.

Ngoài các thông tin kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông tin nhiều nội dung mà dư luận rất quan tâm như: kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển Đà Lạt (1893 - 2023); kế hoạch phát triển kinh tế đêm ở TP Đà Lạt, việc đề xuất mở casino ở TP Đà Lạt ...

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng thông tin cho báo chí về dự án Hồ chứa nước Ta Hoét. Ảnh: VÕ TÙNG

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng thông tin cho báo chí về dự án Hồ chứa nước Ta Hoét. Ảnh: VÕ TÙNG

Một nội dung đáng quan tâm tại buổi họp báo là tình hình an ninh trật tự. Theo báo cáo, trong tháng 2-2023, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 55 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 10 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra khám phá 49 vụ, bắt, xử lý 138 người. Trong đó, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM, phản ánh nhiều tài xế xe tải đã rút ruột cà phê bán cho chủ quán cơm ông Thoại ở huyện Đạ Huoai.

Lãnh đạo sở này cho biết, thông tin Báo phản ánh vụ tài xế xe tải rút ruột cà phê góp phần làm lành mạnh hóa giao thương, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển cà phê trên địa bàn tỉnh.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.