Sở TN&MT Cần Thơ có 1.534 hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(PLO)- Theo Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết trễ hạn, trong số 21 cơ quan thì Sở TN&MT Cần Thơ xếp đầu tiên với 1.534 hồ sơ đang xử lý quá hạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ có công văn về việc rà soát, kiểm tra xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý.

Công văn được gửi cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và chủ tịch UBND quận, huyện.

Sở TNMT Cần Thơ có 1.534 hồ sơ đang xử lý quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Sở TN&MT Cần Thơ có 1.534 hồ sơ đang xử lý quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở TT&TT tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý (có danh sách); Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND TP trước ngày 12-1-2024.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị này thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao Chánh Văn phòng UBND TP phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên của Chủ tịch UBND TP để xem xét, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Theo Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết trễ hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong số 21 cơ quan thì Sở TN&MT TP Cần Thơ xếp đầu tiên với tổng số 1.534 hồ sơ đang xử lý quá hạn, kế là Sở GTVT với 129 hồ sơ đang xử lý quá hạn.

10 đơn vị tiếp theo có số hồ sơ quá hạn từ 50 đến 3 hồ sơ, theo thứ tự từ nhiều đến ít hồ sơ, gồm: UBND quận Ninh Kiều, Sở KHĐT, UBND các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, các quận Ô Môn, Cái Răng, huyện Phong Điền, Sở Y tế, Sở NN&PTNT.

Các đơn vị có từ 1-2 hồ sơ quá hạn gồm Sở LĐTB&XH, UBND các quận Bình Thủy, Thốt Nốt, Sở VH-TT&DL, Bộ phận một cửa phường Thới Thuận, các sở Công thương, Tư pháp, Xây dựng, Thanh tra TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.