Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nêu giải pháp cho 14.000 hồ sơ tồn đọng

(PLO)- Năm tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tập trung giải quyết 14.000 hồ sơ đất đai trễ hẹn còn tồn lại trong năm 2022. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-12, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã đưa ra các giải pháp để khắc phục hai nhóm vấn đề nổi lên của ngành trong năm qua là trễ hạn hồ sơ đất đai và các dự án sử dụng đất còn tồn tại vướng mắc trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nêu giải pháp cho 14.000 hồ sơ tồn đọng ảnh 1

Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng nêu các giải pháp giải quyết hồ sơ nhà đất trễ hạn. Ảnh: T.T

Về giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai, ông Thắng cho biết tính đến thời điểm này, tổng hồ sơ nhà đất được giải quyết trên địa bàn TP là 502.990 hồ sơ; bình quân mỗi tháng, TP giải quyết khoảng 42.000 hồ sơ, tỉ lệ trễ hạn chung theo thống kê là 2,7%, tương ứng 14.000 hồ sơ…

“Điều này cho thấy còn bức xúc của cá nhân, doanh nghiệp với ngành tài nguyên, môi trường"- ông Thắng nhìn nhận.

Từ thực tế trên, Sở TN&MT đặt ra ba nhóm giải pháp để giải quyết tình trạng chậm trễ hồ sơ đất đai.

Trước hết, Sở sẽ tham mưu cho UBND TP công bố đầy đủ bộ thủ tục trên lĩnh vực đất đai.

Trong năm 2022, đặc biệt là những tháng cuối năm, Sở đã trình Chủ tịch UBND TP công bố 15 thủ tục đất đai. Như vậy, hiện 81/81 thủ tục đất đai được công bố đầy đủ.

Kế đó, ứng dụng phần mềm duyệt bản đồ sau khi được UBND TP.HCM cho phép thí điểm để kiểm soát ba khâu: tiếp nhận hồ sơ, thụ lý hồ sơ và liên thông giải quyết thủ tục.

Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời với cán bộ công chức viên chức còn trì trệ, chưa làm tốt công việc.

Ông Thắng chia sẻ, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của ngành rất nhiều, kể cả cấp cơ sở; nếu không tăng cường kiểm tra thì đối mặt với nhiều cám dỗ, dễ xảy ra tiêu cực.

Về vấn đề tồn tại thứ hai là các dự án sử dụng đất còn tồn tại vướng mắc trên địa bàn, Sở sẽ cùng với các sở, ngành, quận, huyện phân loại các nhóm tồn tại đã được phân tích trước đó.

Tiếp tục tham mưu, đeo bám, đặc biệt là trình Bộ Chính trị cho ý kiến 8 nhóm vấn đề trong các tồn tại trước đây, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn TP.

Giải pháp thứ ba là khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp với các cơ quan khác, chú trọng quán triệt, thực hiện kết luận 14 của Bộ chính trị về bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

Cuối cùng, đề xuất một số nội dung xin thí điểm trước khi sửa Luật đất đai, từ đó có cơ chế giải quyết những vướng mắc.

Ông Thắng thông tin thêm, năm 2022 Sở đã tham mưu UBND TP giải quyết trên 133 dự án có giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định giá đất. Hiện còn 49 dự án còn tồn tại, Sở sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nêu trên để giải quyết dứt điểm.

Giải phóng mặt bằng luôn là điểm nghẽn

Theo báo cáo của Sở TN&MT, hiện có 196 dự án đang thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Các vướng mắc chủ yếu là do chưa thực hiện đầy đủ việc chuẩn bị đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn kéo dài...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.