Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất hủy 169 dự án chậm triển khai

(PLO)- Sở TN&MT TP.HCM đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền hủy 169 dự án trong số 357 dự án chậm triển khai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-12, kỳ họp thứ tám, HĐND TP.HCM khóa X bước vào ngày làm việc thứ hai. Trong phiên thảo luận tổ chiều qua, nhiều đại biểu có ý kiến về tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn TP.

Các đại biểu cho rằng TP cần tăng cường quản lý và có chế tài đối với các cam kết của chủ đầu tư về việc xây dựng công trình sử dụng chung phải đảm bảo diện tích theo dự án đã phê duyệt khi bàn giao căn hộ cho người mua; giải quyết các tồn đọng về cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho các căn hộ chung cư; giải quyết tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư trên địa bàn TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất hủy 169 dự án chậm triển khai ảnh 1

Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng trả lời về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho hay, việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn TP được thể hiện ở bốn nội dung: cấp cho trường hợp cấp lần đầu chưa có giấy chứng nhận; cấp cho dự án nhà ở mà người dân mua nhà; cấp cho trường hợp mua bán chuyển nhượng; cấp cho trường hợp tách thửa và chuyển mục đích.

Năm 2022, TP đã chỉ đạo tập trung giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp mua nhà của các dự án nhà ở. Trong năm, Sở đã phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan rà soát 401 các dự án, ra 87 văn bản thẩm định đủ điều kiện.

Hiện nay, một số dự án nhà ở trong quá trình hoàn thành dự án có vướng mắc về vấn đề thế chấp đối với giấy chứng nhận, Sở đã phối hợp với ngân hàng Nhà nước, các đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Sở cũng phối hợp với Sở Xây dựng để tháo gỡ cho các trường hợp dự án đã hoàn thành nhưng có vi phạm về mặt xây dựng.

"Đối với các dự án điều chỉnh quy hoạch phải tính nghĩa vụ tài chính bổ sung, đến tháng 11-2022 đã cấp được 21.218 căn hộ, trong khi chỉ tiêu đặt ra là khoảng 20.000 căn"- ông Thắng thông tin.

Ông Nguyễn Toàn Thắng nói, những vấn đề mà TP đặt ra năm 2022 cơ bản đã hoàn thành. Dù vậy, nhiều nội dung phải tiếp tục giải quyết cho năm 2023.

Có những vấn đề phải từng bước để tháo gỡ bởi vì có những nội dung vướng quy định pháp luật, đòi hỏi phải phối hợp với các địa phương, các sở ngành để tháo gỡ.

Về việc xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP, Sở TN&MT đã có rà soát từ năm 2016 đến 2022 đã có 13 nghị quyết của HĐND cho phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 1.532 dự án.

Đến nay, đã hoàn thành 451 dự án và đang triển khai thực hiện 708 dự án; trong đó có 357 dự án chậm triển khai.

"Sở đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền hủy 169 dự án trong số 357 dự án chậm triển khai; 188 dự án còn lại đang xem xét và xử lý trong năm 2023"- ông Thắng cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Tất cả các dự án đủ điều kiện đưa vào kế hoạch sử dụng đất và triển khai các bước nhưng trong quá trình thực hiện không nói được lý do khách quan hoặc không có lý do chính đáng, kéo dài, chậm thì phải xử lý theo quy định".

Người đứng đầu Sở TN&MT TP cho biết năm 2023 sẽ tiếp tục xử lý những vấn đề nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.